Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chị em Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà mong muốn thời gian tới, Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh tạo điều kiện hơn nữa cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển kinh tế.

Sáng 10/1, Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chị em Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà và Giám đốc Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Dương Thị Kiều chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh đã thành lập được 15 tổ tín dụng tiết kiệm (TDTK); kết nạp 4.001 thành viên; giải ngân trên 152,5 tỷ đồng; huy động tiền gửi tiết kiệm gần 19,3 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng tiết kiệm đang được triển khai tại 129 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh (trừ TX Hồng Lĩnh). Toàn tỉnh có 1.000 tổ TDTK với 14.787 thành viên tham gia. Trong đó, các tổ có số dư tiền tiết kiếm bắt buộc trên 37,4 tỷ đồng; dư nợ cho vay trên 149,3 tỷ đồng; tỷ lệ thu hồi gốc, lãi, tiết kiệm hàng tháng đạt 100%.

Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chị em Hà Tĩnh

Chị Hồ Thị Hương - Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ 2 huyện Can Lộc và Lộc Hà chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành hiệu quả hoạt động quỹ ở địa phương.

Cùng với hoạt động giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập thấp được vay vốn phát triển kinh tế, quỹ còn trích số tiền trên 400 triệu đồng, trao tặng 1.788 suất quà cho cán bộ, hội viên tham gia quỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, quỹ đã trao 390 suất quà với tổng số tiền 230 triệu đồng cho trẻ mồ côi và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán 2023...

Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chị em Hà Tĩnh

Chị Võ Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn: "Quỹ cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và huy động tiết kiệm trong các thành viên để nâng cao nguồn vốn cho vay".

Để nâng cao năng lực, vai trò trong thời gian tới, Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy chế hoạt động TDTK quỹ đến tận hội viên phụ nữ để thu hút, kết nạp thành viên, giải ngân, thu hồi và huy động nguồn vốn; quan tâm các xã có số lượng thành viên tham gia ít và các thôn, xóm chưa tiếp cận nguồn vốn, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế; tiếp tục tìm kiếm, thu hút, huy động nguồn vốn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình điều hành hoạt động của quỹ tại các địa phương.

Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chị em Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà ghi nhận những kết quả hoạt động của Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh trong năm 2022. Đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới quỹ cần tăng cường hơn nữa trong việc tạo điều kiện cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay, phát triển kinh tế.

Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chị em Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề năm 2022.

Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh tiếp tục đồng hành cùng chị em Hà Tĩnh

Trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác năm 2022.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast