Cử tri Hương Sơn đề xuất sớm thi công các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu

(Baohatinh.vn) - Hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp hư hỏng, xuống cấp; phụ cấp cho cán bộ thôn xóm còn thấp; bố trí cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã... là những kiến nghị, đề xuất của cử tri Hương Sơn với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại hội nghị tiếp xúc sáng nay (8/10).

Cử tri Hương Sơn đề xuất sớm thi công các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn, đại biểu Lê Anh Tuấn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cùng dự

Trong buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Lê Anh Tuấn đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sắp tới; đồng thời, báo cáo dự kiến một số hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Cử tri Hương Sơn đề xuất sớm thi công các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu

Đại biểu Lê Anh Tuấn thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã: Sơn Lễ, Sơn An, Sơn Tiến đã có nhiều kiến nghị, đề xuất gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến các vấn đề thiết thực ở cơ sở, tác động lớn đến đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn sớm triển khai thi công, nâng cấp tuyến đường liên xã (5 xã) thuộc dự án ADB để đảm bảo thuận lợi trong phát triển KT-XH.

Cử tri Hương Sơn đề xuất sớm thi công các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu

Cử tri Nguyễn Quang Đài – Bí thư, Thôn trưởng thôn Trung Lễ, xã Sơn Lễ: Do xuất phát điểm quá thấp, địa bàn rộng, thường bị lũ lụt tàn phá nên việc xây dựng đường giao thông (đường trục thôn) dài hơn 3 km đối với nhân dân thôn Trung Lễ rất khó khăn.

Đồng thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và địa phương tiếp tục có chính sách hỗ trợ để những xã vùng khó khăn miền núi hoàn thành tiêu chí giao thông, hạ tầng sản xuất nông nghiệp. Sau sáp nhập thôn, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, trong khi hệ thống giao thông kết nối giữa các thôn cũ chưa được đầu tư, vì vậy, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để đảm bảo thuận lợi cho việc sinh hoạt ở thôn xóm.

Cử tri Hương Sơn đề xuất sớm thi công các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu

Cử tri xã Sơn An mong muốn trong sáp nhập xã, thôn, cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, được đào tạo bài bản nhưng thời gian công tác còn ít, tránh lãng phí nguồn nhân lực

Cử tri Hương Sơn cho rằng, sau sáp nhập thôn địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, khối lượng công việc nhiều trong khi giảm số người hoạt động không chuyên trách, nhưng phụ cấp, chế độ chính sách thấp hơn. Đây là cái bất cập, khó khăn đối với cán bộ thôn xóm.

Cử tri Hương Sơn đề xuất sớm thi công các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu

Cử tri Nguyễn Văn Việt (xã Sơn Tiến): Vấn đề xác định địa giới hành chính (bản đồ hành chính 364) của 34 hộ dân xã Sơn Tiến nằm vào phần đất của tỉnh Nghệ An nên không làm thủ tục cấp bìa đất cho người dân, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Cử tri Hương Sơn cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng cho người dân để làm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Đặc biệt, xem xét cho phép chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để phát huy hiệu quả kinh tế, đảm bảo tốt hơn công tác phòng cháy, chữa cháy…

Đối với một số dự án chăn nuôi, sản xuất trên địa bàn, cơ quan chức năng cần thường xuyên giám sát, quan trắc, thông báo về tình trạng môi trường cho người dân được biết.

Cử tri Hương Sơn đề xuất sớm thi công các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm; đồng thời thẳng thắn trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc xây dựng pháp luật của Quốc hội; chế độ, chính sách cán bộ, công chức sau sáp nhập xã, thôn xóm...

Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast