Phạt 50 triệu đồng và 12 tháng tù treo vì khai thác cát trái phép

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa bị cáo Trần Văn Cường (SN 1985, trú thôn Bến Hầu, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) ra xét xử về hành vi "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Phạt 50 triệu đồng và 12 tháng tù treo vì khai thác cát trái phép

Trần Văn Cường tại phiên xét xử sáng nay

Ngày 1/3/2018, Trần Văn Cường bị Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng về hành vi khai thác cát mà không có giấy phép.

Mặc dù vậy, đến 20h ngày 1/12/2018, Trần Văn Cường tiếp tục điều khiển tàu chở cát của mình xuất phát từ bến Tam Soa (Tùng Ảnh, Đức Thọ) đi khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Phố (địa phận thôn Vĩnh Khánh, Trường Sơn, Đức Thọ). Khi khai thác được khoảng 7-8m3 cát, Cường bị lực lượng Công an huyện Đức Thọ phát hiện, lập biên bản và yêu cầu chấm dứt khai thác.

Đến khoảng 3h30p ngày 2/12/2018, Trần Văn Cường tiếp tục việc khai thác và khai thác thêm được khoảng 20m3 cát. Tổng số cát bị khai thác trái phép lên tới 27m3.

Xét thấy việc khai thác trái phép cát (khoáng sản) từ lòng sông của Trần Văn Cường không chỉ vi phạm Luật Khoáng sản và còn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù treo; đồng thời phạt tiền 50 triệu đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast