Ấn Độ ban bố tình trạng báo động cao sau đánh bom xe lửa

Hai quả bom giấu trên toa số 4 và toa số 5 của một đoàn tàu đã phát nổ làm 1 người chết, 9 người bị thương.

Theo Tân Hoa xã, kênh CNN-IBN đưa tin ngày 1/5, Cảnh sát Vũ trang và Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương (CISF) của Ấn Độ đã ban bố tình trạng báo động cao đối với tất cả các sân bay sau vụ đánh bom kép nhằm vào một tàu hỏa ở thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu vào sáng cùng ngày, làm một phụ nữ thiệt mạng và 14 người bị thương.

Lực lượng an ninh Ấn Độ kiểm tra hàng hóa tại một nhà ga xe lửa ở Bangalore ngày 1/5. (Nguồn: AFP)
Lực lượng an ninh Ấn Độ kiểm tra hàng hóa tại một nhà ga xe lửa ở Bangalore ngày 1/5. (Nguồn: AFP)

Vụ nổ xảy ra khi đoàn tàu tốc hành đang đậu trên đường ray số 9 của nhà ga Chennai. Hai quả bom đã được giấu trên toa số 4 và toa số 5 của đoàn tàu.

Nạn nhân thiệt mạng được xác định là một phụ nữ 22 tuổi, hai hành khách bị thương nặng và 7 người bị thương nhẹ hơn.

Theo chỉ thị của CISF, tất cả các Đơn vị An ninh Sân bay (ASG) tại 59 sân bay phải siết chặt kiểm soát lối vào, tăng cường các nhóm phản ứng nhanh và tiến hành nhiều hình thức kiểm tra đối với những hành khách khả nghi.

Người đứng đầu bộ phận An ninh Sân bay của CISF cho biết: "Chúng tôi đã báo động tất cả các sân bay mà chúng tôi đang đảm bảo an ninh trên cả nước sau các vụ đánh bom"./.

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast