Thế giới ngày qua: Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang

(Baohatinh.vn) - Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang; Nghi phạm gốc Việt nhét kim vào dâu tây Australia được tại ngoại... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 22/11 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang

Tổng thống Mỹ dọa đóng cửa chính phủ do vấn đề nhập cư chưa được thống nhất. (Ảnh: KT)

Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang: Quốc hội Mỹ có hạn chót là tháng tới phải thông qua 1 dự luật cung cấp ngân sách cho chính phủ liên bang. Do đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo, nếu kinh phí cho kế hoạch xây dựng bức tường biên giới với Mexico không được thông qua, ông sẽ trì hoãn dự luật ngân sách cho chính phủ, đồng nghĩa với việc chính phủ liên bang sẽ phải đóng cửa.

Tổng thống Donald Trump đã từng dọa sẽ đóng cửa chính phủ ngay cả khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Nếu hai đảng không thông qua được dự luật ngân sách cho chính phủ, một số hoạt động của chính phủ sẽ phải tạm ngừng.

Ông Donald Trump đồng thời cho biết, đã cho phép quân đội được sử dụng vũ lực nếu cần thiết tại biên giới với Mexico, nơi đang có nhiều người di cư từ Trung Mỹ đang tìm cách vào Mỹ. Ông Trump cũng cảnh báo Mỹ có thể đóng cửa toàn bộ biên giới với Mexico trong một thời gian nếu tình hình trở nên mất kiểm soát và gây ảnh hưởng tới người dân Mỹ.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang

Nghi phạm My Ut Trinh khi bị cảnh sát bắt hôm 11/11. (Ảnh: News)

Nghi phạm gốc Việt nhét kim vào dâu tây Australia được tại ngoại:ABC đưa tin bà My Ut Trinh, 50 tuổi, bị giam tại Trại Cải tạo Phụ nữ Brisbane nhưng hôm 22/11 đã được Tòa án Thẩm phán Brisbane cho phép bảo lãnh tại ngoại.

Người phụ nữ gốc Việt bị bắt hôm 11/11 với 7 tội danh, sau cuộc điều tra phức tạp của cảnh sát về vụ phá hoại ngành công nghiệp dâu tây Australia.

Tại phiên tòa, các công tố viên cáo buộc bà Trinh nhét kim vào các quả dâu để trả đũa ông chủ trang trại do mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, luật sư bào chữa Nick Dore tranh cãi rằng bằng chứng chống lại bà Trinh không thuyết phục.

ADN của bà Trinh đã được tìm thấy trên cây kim trong một hộp dâu tây nhưng luật sư Dore cho hay ADN không đủ để chứng minh bà Trinh đã nhét kim vào dâu tây. Bà có rất ít khả năng tái phạm nếu được bảo lãnh tại ngoại và an toàn của bà cũng không bị đe dọa.

Tòa án đã đồng ý thả bà Trinh với điều kiện không liên lạc với các đồng nghiệp cũ của trang trại, giao nộp hộ chiếu và trình diện cảnh sát 3 lần một tuần. Vụ án sẽ được xét xử tiếp vào ngày 17/12 và bà Trinh đối mặt với 10 năm tù nếu bị kết tội.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang

Ông Carlos Ghosn. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Carlos Ghosn bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Nissan: Tập đoàn ô tô Nissan ngày 22/11 đã quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Carlos Ghosn, người vừa bị bắt giữ với cáo buộc gian lận tài chính, đánh dấu sự kết thúc gần 2 thập kỷ nắm quyền lãnh đạo của nhân vật được cho là có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản.

Trong cuộc họp ban lãnh đạo, Nissan cũng cách chức Giám đốc đại diện Greg Kelly, một phụ tá thân cận của ông Ghosn, sau khi cuộc điều tra của hãng phát hiện ông này có dính líu tới các hành vi sai phạm của ông Ghosn như sử dụng tài sản công để mưu lợi cá nhân và không khai báo đầy đủ trong báo cáo chứng khoán của hãng gửi các cơ quan quản lý Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Ghosn và ông Kelly sẽ tiếp tục là thành viên trong hội đồng quản trị của Nissan. Để có thể sa thải 2 nhân vật này khỏi hội đồng quản trị, Nissan cần có sự chấp thuận của các cổ đông.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang

Thái tử Arab Saudi Arabia Mohammed bin Salman. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ bảo vệ lãnh đạo Saudi Arabia trong vụ sát hại nhà báo: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/11 đã một lần nữa bảo vệ giới lãnh đạo Saudi Arabia trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, cho rằng toàn thế giới cần phải chịu trách nhiệm cho vụ sát hại nhà báo này.

Phát biểu với phóng viên sau khi gửi thông điệp mừng ngày lễ Tạ ơn qua video trực tuyến cho quân đội, Tổng thống Trump nêu rõ: "Có lẽ toàn thế giới cần phải chịu trách nhiệm, vì thế giới là một nơi tàn bạo". Theo ông Trump, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cũng lấy làm tiếc về cái chết của nhà báo Khashoggi. Tổng thống Trump nói: "Thái tử còn ghét điều ấy hơn cả tôi.”

Hôm 20/11, Tổng thống Trump cho biết Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) không có câu trả lời dứt khoát về việc liệu Thái tử Saudi Arabia có biết về vụ sát hại nhà báo được chuẩn bị trước hay không. Ông Trump đã liên tiếp tuyên bố rằng Mỹ quyết tâm duy trì quan hệ đối tác với Saudi Arabia nhằm đảm bảo lợi ích của mình cũng như các đối tác quốc tế như Israel.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang

Tài xế bị cảnh sát bắt sau vụ lao xe. (Ảnh: Weibo)

Lao xe trước trường tiểu học Trung Quốc, 5 trẻ thiệt mạng: Hình ảnh từ máy quay an ninh cho thấy một chiếc xe chạy ngược chiều và đâm vào các học sinh đang xếp hàng chờ qua đường bên ngoài một trường tiểu học ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc vào trưa 22/11. Ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng và 18 người bị thương, AP đưa tin.

Tài xế lái xe bỏ chạy và bị cảnh sát bắt ngay sau đó. Các nạn nhân đã được đưa vào viện điều trị. Nhà chức trách cho biết đang mở cuộc điều tra, nhưng từ chối xác nhận liệu đây có phải một cuộc tấn công cố ý hay không.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast