Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2013

Sáng 07/1, Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 về lĩnh vực người lao động, người có công và xã hội. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị . Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2012, Bộ LĐTB&XH hoàn thành nhiệm vụ về xây dựng văn bản, đặc biệt là trình quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh người có công (sửa đổi) và Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) ban hành nghị quyết số 15 – NQ/TW ngày 01/6/2012 một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; các chỉ tiêu tạo việc làm, giảm nghèo tuy không đạt kế hoạch nhưng cũng đạt mức cao (95%); các chỉ tiêu về chăm sóc người có công, bảo vệ và chăm sóc trẻ em… đều đạt, vượt đạt kế hoạch.

Năm 2012, toàn tỉnh Hà Tĩnh giải quyết việc làm mới cho 28. 500 lượt người, xuất khẩu lao động gần 5.000 lượt người, tổ chức dạy nghề thường xuyên gần 23 vạn lượt người nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 38%, tổ chức 110 lớp dạy nghề cho 3.418 lao động nông thôn; Thực hiện tốt chính sách xã hội, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng kịp thời cho 60.414 đối tượng, trợ cấp trên 2.000 tấn lương thực cho 16 ngàn hộ, 123.330 nhân khẩu thiếu đói, tặng 33.436 suất quà cho người nghèo…

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Bộ sớm trình Thủ tướng chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh người có công sửa đổi, phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở người có công; Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu dạy nghề, việc làm; Bộ cũng cần có các dự báo về thị trường lao động, tổ chức tập huấn hướng dẫn khai thác dữ liệu cung cầu, lao động; Ban hành các thông tư cũng như chỉ đạo rõ nét trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tham gia đào tạo nghề…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả đạt được của ngành trong năm qua. Những kết quả đó góp phần to lớn cho thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng Chính phủ đồng tình cao với 9 chỉ tiêu và 14 nhóm giải pháp năm 2013 mà Bộ đã đề ra. Các mục tiêu cần cụ thể hơn nữa, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ để triển khai thưc hiện có hiệu quả nhất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Bộ LĐTB&XH nâng cao năng lực quản lý trên các mặt: thể chế, thanh tra giám sát, năng lực dự báo; hoàn thiện hơn nữa chức năng nhiệm vụ của Bộ; làm tốt hơn nhiệm vụ giảm nghèo, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Năm 2013, Bộ cần có chiến lược trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là cho lao động vùng nông thôn…

Trên cơ sở những chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu Sở LĐTB&XH quan tâm hơn nữa đến đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề ở vùng nông thôn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chính sách người có công; Chú trọng đến bảo hiểm xã hội và an toàn cho người lao động; Xung quanh tồn đọng lao động đi Hàn Quốc, UBND tỉnh sẽ có chỉ thị sớm nhất để xử lý…

Tại hội nghị, Bộ LĐTB&XH cũng đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2012. Hà Tĩnh là một trong 35 tỉnh, thành phố được nhận bằng khen của Bộ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast