Hương Sơn đảm bảo quyền bầu cử cho các “công dân đặc biệt”

(Baohatinh.vn) - Thay vì đi bầu cử tại địa phương mình cư trú, những bệnh nhân và công dân đang điều trị và cách ly tập trung tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sẽ được thực hiện quyền bầu cử ngay tại chỗ.

Hương Sơn đảm bảo quyền bầu cử cho các “công dân đặc biệt”

Theo danh sách của Ủy ban bầu cử huyện Hương Sơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hiện có 27 cử tri. Trong đó, 9 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 và 20 cán bộ, y, bác sĩ đang chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân tại đây.

Hương Sơn đảm bảo quyền bầu cử cho các “công dân đặc biệt”

Bác sĩ Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Nhằm đảm bảo đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử cho các bệnh nhân đang điều trị Covid-19, khu vực bỏ phiếu tổ dân phố 1 - thị trấn Tây Sơn đã bố trí hòm phiếu phụ. Đến ngày bỏ phiếu, tổ bầu cử tại cơ sở y tế mặc trang phục phòng, chống dịch Covid-19 đưa hòm phiếu đến phòng bệnh. Trước khi bỏ phiếu, 9 bệnh nhân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Trước khi vận chuyển ra khỏi bệnh viện, hòm phiếu sẽ được phun khử khuẩn.

Hương Sơn đảm bảo quyền bầu cử cho các “công dân đặc biệt”

Bên cạnh đó, 8 cử tri tại khu cách ly tập trung xã Kim Hoa (5 cử tri đang thực hiện cách ly y tế và 2 bác sĩ, 1 chiến sĩ công an) sẽ sử dụng hòm phiếu lưu động để các cử tri này bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hương Sơn đảm bảo quyền bầu cử cho các “công dân đặc biệt”

Mọi thông tin về các ứng cử viên đều được dán tại khu cách ly để chúng tôi sáng suốt lựa những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ", Anh Bùi Quang Nông ở phường Thạch Linh – TP. Hà Tĩnh đang cách ly tại đây bày tỏ. Trong ảnh: Cán bộ y tế tại Khu cách ly xã Kim Hoa tìm hiểu thông tin của các ứng viên.

Hương Sơn đảm bảo quyền bầu cử cho các “công dân đặc biệt”

Ông Lê Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cho biết: Ngoài các bệnh nhân đang điều trị Covid -19 và công dân cách ly tập trung, trên địa bàn huyện Hương Sơn hiện có 95 người cách ly tại nhà. Để đảm bảo công tác bầu cử cho các "cử tri đặc biệt" này, huyện đã tổ chức các tổ bầu cử lưu động. Trước đó, huyện đã cung cấp đầy đủ thông tin, danh sách ứng cử viên ĐBQH, HĐND đến tận nơi cách ly, để cử tri sáng suốt lựa chọn các đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan dân cử.

Hương Sơn đảm bảo quyền bầu cử cho các “công dân đặc biệt”

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và khu cách ly tập trung tại xã Kim Hoa, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ đánh giá cao các tổ bầu cử chuẩn bị đẩy đủ các danh sách các ứng cử viên, trang trí hòm phiếu và đảm bảo y tế, phương án phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

Hương Sơn đảm bảo quyền bầu cử cho các “công dân đặc biệt”

"Quá trình bỏ phiếu, các tổ bầu cử phải đặc biệt quan tâm đến phòng, chống dịch Covid-19, nhất là đối với hòm phiếu tại các cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế. Theo đó, thành lập tổ kiểm phiếu riêng, cán bộ kiểm phiếu phải sử dụng trang phục phòng, chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định" - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn nhấn mạnh.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast