Sức khỏe nạn nhân vụ sập giàn giáo tiến triển tốt

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 ngày được sự chăm sóc chu đáo, tận tình của các y, bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh, sức khỏe của 15 nạn nhân trong sự cố sập giàn giáo tại công trường Formosa (KKT Vũng Áng) tiến triển tốt, một số nạn nhân đã có thể nói chuyện.

>> Cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân vụ sập giàn giáo như người nhà

Sức khỏe nạn nhân vụ sập giàn giáo tiến triển tốt ảnh 1
Sức khỏe nạn nhân vụ sập giàn giáo tiến triển tốt ảnh 2
Sức khỏe nạn nhân vụ sập giàn giáo tiến triển tốt ảnh 3

Về 4 nạn nhân chấn thương nặng, phải điều trị ở Khoa hồi sức tích cực, theo Phó Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh Trần Thị Dung thì hiện 2 nạn nhân: Trần Văn Bằng (46 tuổi, quê ở Thanh Hóa) và Cao Xuân Hòa (34 tuổi, quê ở Nghệ An) đã được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai chữa trị; 2 nạn nhân còn lại các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi và nhiều khả năng trong ngày hôm nay sẽ chuyển thêm một bệnh nhân nữa ra Hà Nội để điều trị.

Sức khỏe nạn nhân vụ sập giàn giáo tiến triển tốt ảnh 4
Nhân lực, vật tư - thiết bị luôn thường trực để chăm sóc các bệnh nhân

Riêng 7 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), hiện sức khỏe đã bình phục. Theo các bác sỹ, một số bệnh nhân chỉ cần điều trị thêm một thời gian ngắn nữa là có thể xuất viện.

Các y, bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh vẫn đang tận tình điều trị, chăm sóc để các bệnh nhân hồi phục trong thời gian sớm nhất.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast