Vào Hà Tĩnh tìm việc, thanh niên người Thanh Hóa “khoắng” một loạt điện thoại, máy tính

(Baohatinh.vn) - Chưa đầy 2 tháng sau khi ra tù, bị cáo tiếp tục “ngựa quen đường cũ” và bị TAND TP Hà Tĩnh kết án 21 tháng tù giam.

Vào Hà Tĩnh tìm việc, thanh niên người Thanh Hóa “khoắng” một loạt điện thoại, máy tính

Sáng 22/6, TAND TP Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Bùi Văn Sinh (SN 1990, trú xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Theo cáo trạng, do từng có thời gian làm công nhân cơ khí tại Hà Tĩnh nên sáng 21/3/2020, Bùi Văn Sinh đón xe khách Bắc - Nam vào TP Hà Tĩnh để xin việc làm.

Khoảng 23h cùng ngày, thấy Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Tĩnh (số 28, đường Trần Phú, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) đã đóng cửa, không có người trông coi, xung quanh ít người qua lại nên Sinh nảy sinh ý định đột nhập, trộm cắp tài sản.

Đối tượng đã sử dụng xà cạy và kìm cộng lực (mang theo từ Thanh Hóa vào) cắt khóa, mở cửa chui vào bên trong.

Tại đây, kẻ gian đã lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động Xphone Viettel màu trắng đen (trị giá mỗi chiếc 200 ngàn đồng), 1 chiếc diện thoại di dộng Huawei màu vàng đồng trị giá 500 ngàn đồng, 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell trị giá 4 triệu đồng, 1 máy tính xách tay ASUS trị giá 3 triệu đồng của chị T.L.H.U (SN 1995, trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) là nhân viên của chi nhánh.

Tổng giá trị tài sản Bùi Văn Sinh đã trộm cắp là 7,9 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm, Sinh bắt xe khách ra TP. Vinh (Nghệ An) bán 2 chiếc máy tính xách tay với giá 1.950 ngàn đồng.

Được biết, Bùi Văn Sinh từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp”, bị TAND TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) xử phạt 3 năm 6 tháng tù vào ngày 14/6/2017. Đến ngày 22/1/2020, Bùi Văn Sinh thi hành xong hình phạt tù.

Tại phiên xử, Bùi Văn Sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Sinh 21 tháng tù về tội danh trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast