Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

(Baohatinh.vn) - Liên hiệp các Hội KHKT (LHH) các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, xứng đáng với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn Hà Tĩnh cũng như khu vực.

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

Sáng 13/12, tại Hà Tĩnh, Cụm thi đua số 4 – Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động và các phong trào thi đua năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

Ông Thái Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết hoạt động và các phong trào thi đua năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Cụm số 4.

Cụm thi đua số 4 – Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam bao gồm 7 tỉnh Bắc Trung Bộ: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được thành lập từ tháng 8/2022; LHH tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị cụm trưởng.

Mặc dù mới được hình thành và hoạt động nhưng bước đầu cụm đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; các thành viên trong cụm đã phối hợp tốt để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của địa phương, của LHH Việt Nam phát động.

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

Ông Nguyễn Quốc Uy - Phó Chủ tịch Thường trực LHH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Hầu hết các thành viên trong cụm đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ thực hiện có hiệu quả các mặt như: xây dựng và phát triển tổ chức; giáo dục chính trị tư tưởng; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế triển khai thực hiện dự án phi chính phủ; tổ chức các hội thi, cuộc thi về sáng tạo khoa học kỹ thuật ...

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

Ông Trần Đại Quân - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh Quảng Bình trao đổi một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cụm thi đua.

Các thành viên trong cụm cũng tạo được mối liên hệ gắn kết, cùng thi đua, trao đổi, chia sẻ, giao lưu, học hỏi về kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao vị thế LHH từ Trung ương đến địa phương.

Nhiều đơn vị đã chủ động trong hoạt động chuyên môn, thực hiện và tổ chức phong trào thi đua bài bản, hiệu quả được các cấp ghi nhận.

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

Ông Đỗ Khoa Văn - Chủ tịch Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh Hà Tĩnh: Mặc dù mới được thành lập trong thời gian ngắn, điều kiện nhiều khó khăn nhưng cụm thi đua số 4 vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như công tác nắm bắt thông tin hoạt động, phối hợp diễn ra chưa thường xuyên; kinh phí để tổ chức hoạt động của cụm hạn chế; chưa tổ chức được nhiều hoạt động trao đổi, chia sẻ, giao lưu, học hỏi về kinh nghiệm; cán bộ làm công tác thi đua kiêm nhiệm, cụm trưởng, cụm phó chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của LHH cấp tỉnh. Đồng thời tập trung góp ý, xây dựng một số giải pháp cụ thể nhằm xây dựng hoạt động của cụm hiệu quả hơn.

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hà Tân: Hi vọng thời gian tới, cụm số 4 sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp khoa học, công nghệ các địa phương.

Về phương hướng năm 2023, cụm số 4 xác định sẽ tiếp tục tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua do LHH Việt Nam và cấp trên phát động với tinh thần phối hợp, đoàn kết thống nhất và có những bước phát triển mới; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo việc tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác theo quy định, đặc biệt là chú trọng khen thưởng các đối tượng trực tiếp tham gia lao động, sản xuất.

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

Ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Chính sách hội, LHH Việt Nam: Thời gian tới, LHH sẽ nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ hoạt động đối với các cụm thi đua.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nâng cao tính tự chủ, tự quản; tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng hệ thống LHH ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN.

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

LHH tỉnh Hà Tĩnh trao cờ luân lưu đăng cai Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2023 cho LHH tỉnh Thanh Hóa.

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

Cũng tại hội nghị, LHH các tỉnh Cụm số 4 đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN

Trước đó, các đại biểu dự hội nghị giao ban đã tìm hiểu, làm việc về mô hình LHH cấp huyện tại LHH huyện Nghi Xuân; tham quan mô hình nông thôn mới, mô hình ứng dụng khoa học và dâng hương tại Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast