17 đối tượng "hôi của" tại KKT Vũng Áng lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Ngày 30/9, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử 17 bị cáo về các tội danh: trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là phiên tòa thứ 3 xét xử các bị cáo liên quan đến các vụ trộm cắp xảy tại ở KKT Vũng Áng (huyện Kỳ Anh) vào ngày 14/5 vừa qua.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử lần này gồm: Trần Đình Tâm (23 tuổi), Nguyễn Thanh Hoa (26 tuổi), Đậu Đình Minh (32 tuổi), Nguyễn Tiến Hải (22 tuổi), Phan Xuân Anh Tuấn (17 tuổi), Phan Văn Thuật (32 tuổi), Nguyễn Giang Nam (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàn (26 tuổi), cùng trú tại Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Lực (28 tuổi), Nguyễn Văn Quang (37 tuổi), cùng trú tại Nghệ An; Dương Văn Bình (22 tuổi), Mai Trọng Đức (27 tuổi), Phan Thanh Lâm (24 tuổi) cùng trú tại Quảng Bình; Mai Văn Nam (33 tuổi), Đặng Văn Bích (27 tuổi), Trần Vinh (20 tuổi), cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Trần Văn Thu (22 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam).

17 đối tượng "hôi của" tại KKT Vũng Áng lĩnh án ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 30/9

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, tối ngày 14/5, tại KKT Vũng Áng, lợi dụng tình trạng lộn xộn do đông người tụ tập phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông, các đối tượng trên đã trà trộn vào công trường Formosa lấy trộm nhiều thiết bị, vật tư.

Trong đó, Trần Đình Tâm, Nguyễn Thanh Hoa và Trần Văn Ngọc đã 6 lần vào công trường lấy trộm 2 cuộn dây cáp điện, 2 máy hàn, 4 màn hình tivi, tổng trị giá 55,14 triệu đồng. Nguyễn Tiến Hải, Dương Văn Bình, Phan Xuân Anh Tuấn lấy trộm 9 đoạn dây cáp điện lõi đồng rồi đem bán cho Nguyễn Ngọc Hoàn với giá 5,6 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Hoàn dù biết số tài sản là do Hải, Bình, Tuấn phạm tội mà có nhưng vẫn mua để tiêu thụ. Ngoài ra, Hoàn còn mua lại rất nhiều dây cáp điện của những người khác lấy trộm trong công trường Formosa mang đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Cũng trong đêm 14/5, Nguyễn Văn Lực, Phan Văn Thuật, Mai Trọng Đức, Phan Thanh Lâm, Mai Văn Nam, Đặng Văn Bích, Trần Vinh, Nguyễn Văn Quang, Trần Văn Thu, Nguyễn Giang Nam đã liên tiếp thực hiện các vụ trộm dây cáp điện, khoan bê tông, máy mài, máy đo ô xy, máy in, quạt điện…

Sau khi lấy trộm số tài sản trên, các đối tượng vận chuyển ra khỏi khu vực công trường, đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cùng thời gian trên, Đậu Đình Minh đã điều khiển xe ô tô vào lấy 3 cục máy điều hòa. Khi Minh đang chở tài sản đi tẩu tán thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cảng Vũng Áng phát hiện và bắt giữ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe Minh một khẩu súng côn ổ quay, bên trong có đạn. Tổng trị giá tất cả các tài sản mà nhóm bị cáo trộm cắp được định giá hơn 130 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, tỏ ra ăn năn, hối cải và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Xét tính chất, hành vi phạm tội, căn cứ vào các quy định pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tâm 30 tháng tù, Hoa 24 tháng tù, Minh 18 tháng tù, Hải 12 tháng tù, Tuấn 9 tháng tù, Thuật 6 tháng tù, Hoàn 9 tháng tù, Lực 10 tháng tù, Quang 6 tháng tù, Bình 12 tháng tù, Đức 9 tháng tù, Lâm 7 tháng tù, Bích 9 tháng tù, Vinh 8 tháng tù, Thu 6 tháng tù, Nguyễn Giang Nam 6 tháng tù, Mai Văn Nam 9 tháng tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast