Trộm cắp “quen tay”, vừa ra tù lại bị bắt giam

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bắt giam Nguyễn Văn Thắng, SN 1977, trú tại khối 8, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

Trộm cắp “quen tay”, vừa ra tù lại bị bắt giam

Mới ra tù chưa được 6 tháng, Nguyễn Văn Thắng “ngựa quen đường cũ” lại bị bắt giam

Trước đó, ngày 16/8/2020, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị D. (trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghị Xuân) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền 280 nghìn đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/8/2020, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1977, trú tại khối 8, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Trộm cắp “quen tay”, vừa ra tù lại bị bắt giam

Điều tra viên lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Thắng

Mở rộng điều tra, đối tượng Thắng khai nhận với cơ quan Công an huyện Nghi Xuân từ đầu tháng 8/2020 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện, với tổng số tiền khoảng 13 triệu đồng. Số tiền lấy trộm được Thắng dùng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định khởi ttố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng về tội trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Thắng là đối tượng có 8 tiền án, trong đó 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 27/2/2020.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast