“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

(Baohatinh.vn) - Đoạt giải đặc biệt trị giá 7.500 USD của cuộc thi ảnh du lịch năm 2019 do National Geographic tổ chức là bức “Winter in Greenland” (tạm dịch: “Mùa đông ở Greenland”) của nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Weimin Chu.

Cuộc thi ảnh do tạp chí National Geographic tổ chức dành riêng cho các nhiếp ảnh gia du lịch năm 2019 vừa công bố kết quả. Hàng chục nghìn tác phẩm dự thi được gửi từ khắp nơi trên thế giới để tranh giải lớn nhất trị giá 7.500 USD. Cuộc thi chia làm 3 mục là Thiên nhiên, Con người và Đô Thị. Nhiếp ảnh gia giành giải nhất ở các hạng mục sẽ nhận được 2.500 USD, giải nhì là 1.500 USD và giải ba là 750 USD.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Bức ảnh đạt giải đặc biệt và giải nhất mục Đô thị thuộc về nhiếp ảnh gia Weimin Chu, chụp quang cảnh làng chài Upernavik nằm trên một hòn đảo nhỏ ở phía Tây Greenland khi đông đến. Chu đặt tên ảnh là “Winter in Greenland” (tạm dịch: “Mùa đông ở Greenland”).

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Bức ảnh đạt giải nhì của mục Đô thị tên là “In The Age Of Aviation” (tạm dịch: “Trong thời đại của ngành hàng không”) do Jassen Todorov chụp. Tác phẩm chụp một chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng tại Sân bay Quốc tế của San Francisco (SFO).

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

“Streets of Dhaka” (tạm dịch: “Đường phố Dhaka”) là tên bức ảnh đạt giải ba mục Đô thị do nhiếp ảnh gia Sandipani Chattopadhyay thực hiện. Trong ảnh là người dân đang cầu nguyện trên đường phố ở thủ đô Dhaka, Bangladesh trong lễ Biswa Ijtema - một lễ hội Hồi giáo lớn thứ 2 ở nước này, sau lễ hành hương tới thánh địa Mecca. Lễ hội Biswa Ijtema lần đầu tiên được tổ chức vào những năm 1960 tại Tongi, cách Dhaka 30 km về phía Bắc.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Giải do độc giả bình chọn mục Đô thị thuộc về tác phẩm “Follow the light” (tạm dịch: “Đi theo ánh sáng”) của Junhui Fang. Ảnh chụp tại Học viện Phật giáo Seda Larung Gar nằm trong thung lũng Larung ở độ cao 4.000 mét, cách thị trấn Sertar, Garze, Tây Tạng khoảng 15 km.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Giải nhất của mục Thiên nhiên là bức ảnh “Tender Eyes” (tạm dịch: “Đôi mắt dịu dàng”) của Tamara Blazquez Haik. Bức ảnh chụp con kền kền Griffon tuyệt đẹp đang tung cánh ở Công viên quốc gia Monfragüe, Tây Ban Nha.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

“Dream Catcher” (tạm dịch: “Kẻ đuổi bắt giấc mơ”) là tác phẩm đạt giải nhì mục Thiên nhiên do Danny Sepkowski chụp tại một bãi biển ở Hawaii.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Ảnh đạt giải ba mục Thiên nhiên là “Dusky Dolphins” (tạm dịch: Những con cá heo Dusky) của nhiếp ảnh gia Scott Portelli. Bức ảnh được chụp ngoài khơi bờ biển Kaikoura ở Nam Đảo, New Zealand.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Giải danh dự mục Thiên nhiên thuộc về tác phẩm “King of the Alps” (tạm dịch: “Vua của dãy Alps”) của Jonas Schafer. Ảnh chụp một đàn dê núi Alpine ibex ở Bernese Oberland, Thụy Sĩ đang cố băng qua một sườn núi phía trên hồ Brienz. Những chiếc sừng mạnh mẽ và ấn tượng của chúng đã cho thấy ai là vua của dãy Alps.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Giải do độc giả bình chọn mục Thiên nhiên thuộc về tác phẩm “Colorado River” (tạm dịch: “Dòng sông Colorado”) của Stas Bartnikas chụp từ máy bay Cessna.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Giải nhất mục Con người thuộc về nhiếp ảnh gia Huaifeng Li và tác phẩm “Showtime” (tạm dịch: “Buổi biểu diễn”) chụp cảnh các diễn viên đang hóa trang chuẩn bị cho buổi biểu diễn buổi tối ở huyện Licheng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Bức hình “Daily Routine” (Tạm dịch: “Công việc hàng ngày”) của Yoshiki Fujiwara là tác phẩm đạt giải nhì mục Con người. Tác phẩm chụp một người đàn ông trung niên đang tập thể dục tại sân bóng rổ trong khu chung cư Cầu Vồng (Choi Hung House) ở Hong Kong (Trung Quốc).

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Đạt giải ba mục Con người là ảnh “Horses” (tạm dịch: “Những con ngựa”) của Jose Antonio Zamora. Bức ảnh chụp lễ hội cưỡi ngựa phi qua lửa Las Luminarias ở Tây Ban Nha. Là lễ hội truyền thống có từ hơn 500 năm trước, Las Luminarias được tổ chức vào đêm trước ngày lễ thánh Anthony - vị thánh cai quản các loài động vật được thuần hóa ở Tây Ban Nha.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Giải danh dự mục Con người thuộc về tác phẩm “Mood” (tạm dịch: “Tâm trạng”) của Navin Vatsa. Bức ảnh chụp một cậu bé đang trầm tư suy nghĩ. Xung quanh là hàng nghìn con chim mòng biển đang bay dáo dác trên bờ sông Yamuna ở Delhi, Ấn Độ.

“Mùa đông ở Greenland” đoạt giải đặc biệt ảnh du lịch 2019

Giải do độc giả bình chọn mục Con người thuộc về tác phẩm “How to train your dragon” (tạm dịch: “Làm sao để huấn luyện con rồng của bạn”) của Leo Kwok chụp người dân Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc rước đèn trong Tết Nguyên Tiêu.

(Theo National Geographic)

Chủ đề Ảnh đẹp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast