89 tác phẩm vào chung khảo Giải “Búa liềm Vàng”

Theo Ban Tổ chức, Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng lần thứ 2 năm 2017 mang tên “Búa liềm Vàng” đã chọn 89 tác phẩm vào vòng chung khảo.

89 tac pham vao chung khao giai bua liem vang

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng vừa họp để đánh giá kết quả và bàn kế hoạch tổ chức lễ trao giải. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải chủ trì buổi họp.

Giải Búa liềm Vàng lần thứ 2 năm 2017 được phát động từ ngày 3/2/2017 nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Ðảng. Ðến thời điểm kết thúc nhận bài, Ban Tổ chức giải nhận được 2.178 tác phẩm tham dự, trong đó 1.986 tác phẩm hợp lệ thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, tăng 813 tác phẩm (69,31%) so với lần thứ nhất (2016).

89 tac pham vao chung khao giai bua liem vang

Giải lần này được tổ chức bài bản, các địa phương, cơ quan có nhiều cách làm sáng tạo. Số lượng tác phẩm tham dự nhiều hơn và chất lượng tốt hơn, nội dung phong phú, cách thể hiện sinh động hơn.

Nhiều cơ quan báo chí đã chủ động tham dự giải nghiêm túc, bài bản, hiệu quả. Các cơ quan: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ (Cổng TTĐT Chính phủ), Báo Quân đội nhân dân, Báo Công Thương, Báo Thái Nguyên, Báo Quảng Ninh, Báo Bắc Giang, Báo Hải Phòng, Báo Đắk Nông… đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trong cơ quan tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên báo… Các địa phương có số lượng bài tham dự nhiều hơn, đầu tư công phu và chất lượng hơn năm trước.

Các tiểu ban sơ khảo đã chấm khách quan, công tâm, lựa chọn 89 tác phẩm đưa vào chung khảo.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng năm 2017 đã huy động được các tổ chức trong hệ thống chính trị vào cuộc. Sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự tham gia của các ban xây dựng Ðảng, sự chủ động của các cơ quan báo chí rõ hơn, hiệu quả hơn. Hầu hết Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy có kế hoạch chỉ đạo, nhiều cơ quan báo chí tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm viết về xây dựng Ðảng cho phóng viên, biên tập viên; tổ chức tìm hiểu, phát hiện đề tài mới, những vấn đề trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Từ đó, khắc phục được những hạn chế, yếu kém của giải lần thứ nhất.

Ðồng chí Phạm Minh Chính cho rằng cần tổ chức và có nhiều tác phẩm tốt hơn, phản ánh được hào khí của dân tộc, khí thế của đất nước đi lên dưới sự lãnh đạo của Ðảng trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú ý phát hiện những vấn đề mới, kinh nghiệm hay kết tinh trong công tác xây dựng Ðảng,…

Dự kiến lễ trao giải được tổ chức đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng (3/2).

Theo Báo Nhân dân

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast