Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực để đưa quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Tiếp tục chuyến công tác tại CHDCND Lào, sáng 8/7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đồng chí Văn Xay Phong Xa Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn chủ trì cuộc hội đàm hai tỉnh và ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2022 - 2025.

Cùng dự, về phía tỉnh Khăm Muộn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Vông Phệt Chít Păn Nha và Phó Tỉnh trưởng Ủ Đon Bút Sinh Khỏn;

Về phía Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đồng chí Văn Xay Phong Sà Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn đã thông báo cho nhau tình hình KT-XH và QP-AN, thu hút đầu tư, thu ngân sách... của mỗi tỉnh. Đồng thời thông tin, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian qua.

Qua trao đổi, hai đoàn đại biểu vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng hai địa phương đều đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn không ngừng được củng cố và phát triển.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu đoàn Hà Tĩnh tham dự hội đàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Thời gian tới, 2 tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, tổ chức các hoạt động Năm đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp cao thường niên năm 2022 tại tỉnh Khăm Muộn. Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Phối hợp phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới.

Tỉnh Khăm Muộn cần đề xuất với Chính phủ Lào thống nhất với các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 8 kết nối từ cửa khẩu Cầu Treo, trong đó xác định điểm cuối của dự án là cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) và hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực hệ thống quản lý cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phào.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hoàn thành dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc, tại tỉnh Khăm Muộn" và bàn giao sử dụng theo kế hoạch (dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam; UBND tỉnh Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ chủ dự án phía Việt Nam) .

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn và các đại biểu tỉnh Khăm Muộn tại buổi hội đàm.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn bày tỏ tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, nâng cao nguồn nhân lực, từ năm 2005 đến nay, Hà Tĩnh hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn nhiều suất học bổng, riêng năm 2021 có 37 suất; hỗ trợ Trường THPT Na Bô (huyện Na Kai) trị giá 155.000 USD.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Tỉnh Khăm Muộn đã nhận sự giúp đỡ của Chính phủ thông qua Hà Tĩnh triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc" trị giá 290 tỷ đồng.

Nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Hà Tĩnh - Khăm Muộn, sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đồng chí Văn Xay Phong Xa Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN giai đoạn 2022 - 2025.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đồng chí Văn Xay Phong Xa Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, bên cạnh tăng cường các hoạt động hợp tác về chính trị, đối ngoại, thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong các mặt công tác biên giới; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm đường biên giới, mốc quốc giới, vi phạm quy chế biên giới và ngăn chặn tình trạng di cư tự do tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán người, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, vũ khí, vật liệu nổ… qua biên giới.

Hai địa phương cùng phát huy lợi thế cảng Vũng Áng, Quốc lộ 12 (Hà Tĩnh) và cầu hữu nghị Thái - Lào III (nối tỉnh Khăm Muộn với Thái Lan) phục vụ sự phát triển KT-XH của hai tỉnh. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn sang đầu tư sản xuất, kinh doanh tại mỗi tỉnh.

Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi hợp tác thông tin đối ngoại; chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao KHCN; chuyển giao thí điểm các loại giống cây con phù hợp với điều kiện của mỗi bên, xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao năng lực, đổi mới cơ chế, chính sách trong quản lý sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...

Cũng tại cuộc hội đàm, Sở Kế hoạch - Đầu tư Khăm Muộn và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án phát triển kinh tế.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Khăm Muộn Đệt Sắc Đa Mà Ny Khăm và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn Phạm Hoành Sơn ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án phát triển kinh tế.

Dịp này, thừa ủy quyền, đồng chí Văn Xay Phong Xa Vẳn đã trao Huy chương Lao động của Chính phủ nước CHDCND Lào cho đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Đồng chí Văn Xay Phong Xa Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn trao Huy chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Xa Vẳn tặng quà lưu niệm cho nhau.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cũng trao 9.000 lít dầu, 20 bộ máy tính và 1 tỷ kíp (khoảng 1,5 tỷ đồng) hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn.

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn trao hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn.

Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) trao hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn 100 triệu kíp (khoảng hơn 155 triệu đồng).

Hà Tĩnh - Khăm Muộn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh trao hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast