Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi "nham nhở"

(Baohatinh.vn) - Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hiện có 52.668 ha đất rừng sản xuất, mỗi năm có khoảng 300 ha keo đến kỳ khai thác, nhưng năm nay tăng lên trên 600 ha. Do diện tích thu hoạch lớn, người dân tiến hành ồ ạt và không tuân thủ các biện pháp phòng chống cháy rừng nên hệ sinh thái nơi đây đang bị tác động nghiêm trọng...

Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”

Dọc đường biên giới lên các xã Hương Lâm, Hương Liên, nhiều tháng qua, người dân khai thác keo rầm rộ, quy mô rộng hàng chục héc-ta.

Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”

Keo được bỏ cành, cắt lóng, bóc vỏ ngay tại đỉnh đồi và bốc lên xe chở đi tiêu thụ. (Ảnh chụp ở Hương Lâm).

Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”

Thu hoạch xong, cành lá, vỏ được phơi khô và chọn ngày nắng để đốt... (Ảnh chụp ở xã Phú Gia)

Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”

Những con đường mới hình thành ven các ngọn đồi dùng để vận chuyển keo nguyên liệu. (Ảnh chụp ở Hương Vĩnh).

Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”

Vào các ngày nắng nóng, ở nhiều nơi trên địa bàn Hương Khê, người dân đốt dọn thực bì, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”
Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”

Khu vực giáp ranh giữa rừng sản xuất với rừng cần được khoanh nuôi, bảo vệ bị cháy lem luốc. (Ảnh chụp ở Hương Lâm).

Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”

Núi rừng Lộc Yên xơ xác, tan hoang khi người dân khai thác keo, đốt thực bì...

Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”

Trước đây, những ngọn đồi rộng khoảng 40 ha này luôn bao phủ một màu xanh trùng điệp nhưng nay nham nhở. (Ảnh chụp ở Hương Liên).

Hương Khê: Thu hoạch keo ồ ạt, núi đồi “nham nhở”

Lứa cũ đã chặt bán, lứa mới chưa kịp trồng, lại có thêm nhiều diện tích mới sẻ phát nên nhiều ngọn đồi rộng khoảng chục héc-ta trở nên trọc lóc. (Ảnh chụp ở Hương Liên).

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast