Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại các nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), chiều 12/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình).

Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc, đoàn đại biểu tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ - Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn).

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Đoàn tặng quà cho đại diện Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

... dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thỉnh 9 hồi chuông tại Đài tưởng niệm trung tâm - Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Đoàn dâng hoa, hương tại khu mộ nơi yên nghỉ của 786 liệt sỹ quê Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nguyện hứa tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dâng hương tại khu mộ các liệt sỹ quê Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn).

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

... Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thắp hương lên từng phần mộ các liệt sỹ quê Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Tiếp đó, đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thỉnh 9 hồi chuông tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Đoàn đã dâng hương tại khu mộ các liệt sỹ quê Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại khu mộ các liệt sỹ quê Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

... Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

... và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thành kính thắp hương lên từng phần mộ các liệt sỹ quê Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9

Đoàn thành kính dâng hương, tưởng nhớ người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba lỗi lạc của Việt Nam và thế giới, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh, Quảng Trị) là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sỹ từng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, trong đó có 786 liệt sỹ là con em quê hương Hà Tĩnh.

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 (TP Đông Hà, Quảng Trị) là nơi yên nghỉ của 10.500 anh hùng liệt sỹ, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có 107 liệt sỹ quê Hà Tĩnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast