Đánh giá mô hình kinh tế Tổng đội TNXP Tây Sơn để sớm nhân rộng

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác đã đến động viên, tặng quà và có buổi làm việc với Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

danh gia mo hinh kinh te tong doi tnxp tay son de som nhan rong

Đoàn công tác khảo sát mô hình kinh tế...

Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn được xây dựng từ năm 2013, hiện đang bố trí ổn định cuộc sống và sản xuất cho 228 hộ đội viên. Sau hơn 14 năm, Tổng đội đã chỉ đạo đội viên trồng nhiều loại cây như chè công nghiệp, cao su, cây ăn quả các loại theo quy hoạch và mở rộng phát triển sản xuất theo hướng trang trại, gia trại.

danh gia mo hinh kinh te tong doi tnxp tay son de som nhan rong
danh gia mo hinh kinh te tong doi tnxp tay son de som nhan rong

... và thăm nhà máy chế biến chè búp tươi thuộc Tổng đội.

Cụ thể, về cây chè đạt 154 ha, sản lượng bình quân đạt 12 tấn/1 ha, thu nhập đạt 84,6 triệu/1ha; trồng mới 12ha cây cao su, tạo thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng; 15ha cây cam bù và nhiều loại cây ăn quả khác, thu nhập bình quân 250 triệu/1 ha/năm; trồng mới trên 900 ha rừng nguyên liệu, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 2000 ha rừng phòng hộ; xây dựng 7 mô hình chăn nuôi lợn từ 500 con trở lên cho thu nhập trên 200 triệu đồng/lứa và 1 mô hình lợn nái quy mô 600 con; đàn trâu bò trên 930 con; ngoài ra còn có hươu, lợn rừng, gia cầm các loại...

Trong công tác thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hàng năm, Tổng đội tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm chè búp tươi của các hộ đội viên đưa vào chế biến với mức giá ổn định (hơn 7 nghìn đồng/1kg).

Tổng đội cũng xây dựng các trạm biến áp, đóng điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho đội viên, xây dựng các phòng học mẫu giáo, nhà văn hóa thanh niên, sân thể thao; hoàn thành 100 giếng khoan bể lọc, nhiều đoạn đường cấp phối, cầu tràn…

danh gia mo hinh kinh te tong doi tnxp tay son de som nhan rong
danh gia mo hinh kinh te tong doi tnxp tay son de som nhan rong

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho Tổng đội và một số hộ dân

Tại chuyến thăm, làm việc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Tổng đội Tây Sơn. Mong muốn Tổng đội tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, tăng thêm thu nhập, phát triển vùng đất Tây Sơn ngày càng trù phú hơn, cùng với nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng, làm kinh tế sẽ gặp không ít khó khăn, đòi hỏi từng đội viên nỗ lực, cố gắng; đồng thời cần biết tư duy, chủ động trong đầu tư phát triển, tăng lợi nhuận, không quá trong chờ vào hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Đánh giá cao hiệu quả của Tổng đội Tây Sơn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng các làng thanh niên lập nghiệp khác.

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Tổng đội; trong điều kiện, phạm vi cho phép, Trung ương Đoàn sẽ xem xét tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi cho Tổng đội tiếp tục phát triển.

Dịp này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đến dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng đi với đoàn.

danh gia mo hinh kinh te tong doi tnxp tay son de som nhan rong

danh gia mo hinh kinh te tong doi tnxp tay son de som nhan rong

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast