Bắc Bộ trời nắng hanh, Nam Trung Bộ có mưa dông rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 3 giờ ngày 1/11, áp thấp nhiệt đới đang cách Côn Đảo khoảng 200km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất mạnh cấp 6 - 7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

bac bo troi nang hanh nam trung bo co mua dong rat to

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Dự báo mỗi giờ, áp thấp nhiệt đới đi được 15-20km theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 4 giờ ngày 2/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Cà Mau.

Ven biển các tỉnh Nam Bộ cần đề phòng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 4-4,5m. Các tỉnh Nam Bộ chiều và đêm 1/11 có mưa diện rộng, tập trung vùng ven biển, ven biển miền Tây có những điểm mưa to đến rất to. Các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có gió giật mạnh cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ đêm 1/11, từ Bình Thuận trở ra Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to và rải rác có dông.

Mưa lớn khiến các sông khác từ Quảng Nam đến Khánh Hòa tiếp tục lên, lũ trên sông Vệ xuống dần và có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, đặc biệt ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa.

Trở ra phía Bắc, các tỉnh Bắc Bộ trời quang mây, nắng hanh, nắng lên sớm khiến sương mù tan, đẩy nhiệt độ tăng lên, cao nhất 24-28 độ C.

Trên biển, tác động của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, các huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo có mưa rào và dông kèm khả năng lốc xoáy, vòi rồng; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển quanh đảo Phú Quốc, Thổ Chu cần đề phòng lốc xoáy, gió giật trong mưa dông, gió cấp 4 - 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Huyện đảo Trường Sa trời nắng, gió cấp 6 - 7, biển động.

Ngoài ra, có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển Philippines. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và khả năng sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 1/11./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast