Khởi tố Đào Quốc Vũ và Phạm Xuân Minh về tội "Cố ý gây thương tích”.

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Quốc Vũ (SN 1969, trú tại thị trấn Kỳ Anh) và Phạm Xuân Minh (SN 1969, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Xuân Minh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

>Ẩu đả giữa 2 giám đốc DN và công an

Bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Xuân Minh
Bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Xuân Minh

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Chỉ huy Công an huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, giám định làm rõ vụ việc. Hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của Đào Quốc Vũ và Phạm Xuân Minh đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an Kỳ Anh ra quyết định khởi tố 2 đối tượng trên và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Minh để điều tra, mở rộng vụ án.

Thượng tá Trương Xuân Tịnh – Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, cho biết: Trước hành vi côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật của các đối tượng, Công an huyện Kỳ Anh kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Theo các điều tra viên thì 2 chiến sỹ công an Nguyễn Mạnh Hoàng và Trương Quang Đạt không có mâu thuẫn gì với hai đối tượng nói trên. Sinh sống trên một địa bàn dân cư, nên 2 đối tượng biết rõ Hoàng và Đạt là những chiến sỹ công an; thế nhưng, Vũ và Minh vẫn tấn công họ tới cùng.

Trước khi gây án, Đào Quốc Vũ là giám đốc Doanh nghiệp Vận tải Mận Vũ, Phạm Xuân Minh là GĐ Công ty TNHH Ánh Dương (những doanh nghiệp làm ăn phát đạt, nộp thuế đứng vào top đầu của huyện Kỳ Anh).

Hiện nay, Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo về tình trạng xuống cấp, hành động côn đồ “theo kiểu xã hội đen” của một số đối tượng, cần được xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast