Trao Nghị quyết của UBTV Quốc hội thành lập thị trấn Đồng Lộc

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc diễn ra tối nay (21/7), với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao Nghị quyết số 536 ngày 11/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc cho lãnh đạo huyện Can Lộc, xã Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh).

Trao Nghị quyết của UBTV Quốc hội thành lập thị trấn Đồng Lộc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc cho lãnh đạo huyện Can Lộc, xã Đồng Lộc

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, thành lập thị trấn Đồng Lộc trên cơ sở toàn bộ 18,69km2 diện tích tự nhiên và 6.076 người của xã Đồng Lộc. Địa giới hành chính thị trấn Đồng Lộc phía Đông giáp xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc; phía Tây giáp xã Thượng Lộc; phía Nam giáp huyện Hương Khê; phía Bắc giáp xã Trung Lộc.

Sau khi thành lập thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 2 thị trấn; tỉnh Hà Tĩnh có 262 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 12 thị trấn.

Trao Nghị quyết của UBTV Quốc hội thành lập thị trấn Đồng Lộc

Thị trấn Đồng Lộc ngày một đổi thay

Với mục tiêu đầu tư, xây dựng và phát triển Đồng Lộc trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Tây Nam huyện Can Lộc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã không ngừng đầu tư, phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, làm thay đổi diện mạo của vùng “chảo lửa túi bom” Đồng Lộc năm xưa.

Trước đó, trong khuôn khổ phiên họp thứ 25, ngày 11/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) với 100% đại biểu tán thành.

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast