Bắt giữ, cách ly tập trung 9 người vượt biên trái phép trên xe khách qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phòng CSGT Hà Tĩnh phát hiện 9 người vượt biên trái phép trên xe ô tô khách của nhà xe Tú Tạc, và đã đưa vào khu cách ly tập trung ở phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) để tiến hành khai thác thông tin và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Bắt giữ, cách ly tập trung 9 người vượt biên trái phép trên xe khách qua Hà Tĩnh

9 trường hợp vượt biên đã được đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 20/1/2021, qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội tuần tra 61, Phòng CSGT Hà Tĩnh, Công an TX Kỳ Anh cùng các lực lượng khác phát hiện xe ô tô khách của nhà xe Tú Tạc, mang biển kiểm soát 43B - 01409 chạy theo hướng từ Nam ra Bắc do Nguyễn Thanh Thuần (SN 1973, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc chở người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu mạch, nhằm trốn cách ly phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện trên xe có 37 người, trong đó 33 người là hành khách. Trong số 33 hành khách, Cảnh sát Giao thông phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu mạch (7 hành khách người Nghệ An, 2 người Thanh Hóa).

Bắt giữ, cách ly tập trung 9 người vượt biên trái phép trên xe khách qua Hà Tĩnh

Các trường hợp trốn cách ly bị phát hiện.

9 người vượt biên trái phép được xác định là qua đường tiểu mạch Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị gồm: Ngô Sỹ H. (SN 2003); Hoàng Đức Tr. (SN 2005); Võ Văn T. (SN 1998); Hồ Đình Tr. (SN 1998); Trần Văn S. (SN 1991); Phạm Ngọc H. ( SN 1987) cùng quê Diễn Châu, Nghệ An; Lê Đình H. (SN 1974), thị xã Thái Hòa, Nghệ An; Trịnh Thanh S. (SN 2004); Đào Xuân T. (SN 1989) quê triệu Sơn, Thanh Hóa.

Bắt giữ, cách ly tập trung 9 người vượt biên trái phép trên xe khách qua Hà Tĩnh

Hiện các lực lượng đang khai thác thông tin 9 trường hợp này.

Tổ công tác đã phối hợp Công an TX Kỳ Anh và các lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ xe khách và 28 hành khách cùng chủ xe; bố trí nơi ăn ở tại khu riêng đến khi nào có kết quả xét nghiệm chính thức của 9 trường hợp trên.

9 hành khách nhập cảnh trái phép đã được đưa về khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco ở phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời khai thác thông tin di biến động qua đường tiểu mạch cho tới khi lên xe khách.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast