Phấn đấu thành lập 40 công đoàn cơ sở, phát triển hơn 3.000 đoàn viên

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xác định năm 2017 là “Năm vì lợi ích phát triển công đoàn”, sáng 17/1, Liên đoàn lao động Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ năm 2017.

phan dau thanh lap 40 cong doan co so phat trien hon 3 000 doan vien

Với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động”, phong trào thi đua phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: trên 90% cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; 100% CNLĐ ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định; mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng 5 - 7 mô hình điển hình về chăm lo đời sống cho CNVCLĐ...

phan dau thanh lap 40 cong doan co so phat trien hon 3 000 doan vien

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Đắc Hòa phát động phong trào thi đua

Phấn đấu thành lập mới 40 công đoàn cơ sở, phát triển tăng thêm trên 3.000 đoàn viên; có trên 90% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 70% công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt vững mạnh; phấn đấu năm 2017 các cấp công đoàn hỗ trợ xây dựng trên 130 nhà “Mái ấm công đoàn”...

phan dau thanh lap 40 cong doan co so phat trien hon 3 000 doan vien

Đại diện các công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2017

Theo kế hoạch, phong trào được tập trung tổ chức theo 2 đợt. Đợt 1 từ 1/1/2017 - 30/6/2017 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đợt 2 từ 1/7/2017 – 30/12/2017, chào mừng 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ KT-XH của tỉnh năm 2017. Riêng từ nay đến 15/2/2017, mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chọn từ 1-2 đơn vị tổ chức phát động thi đua điểm.

Đây là hoạt động thiết thực động viên toàn thể cán bộ, đảng viên công đoàn, CNVCLĐ đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác. Đồng thời, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn Hà Tĩnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.

Tính đến ngày 30/12/2016, toàn tỉnh kết nạp tăng thêm 7.546 đoàn viên (đạt 107,8% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao, bằng 210% so với năm 2015), thành lập mới 73 CĐCS (đạt 115,8% kế hoạch của BTV LĐLĐ tỉnh, bằng 146% so với năm 2015). Qua rà soát thực trạng tình hình doanh nghiệp, lao động chưa gia nhập công đoàn cho thấy, toàn tỉnh có 370 doanh nghiệp đủ điều kiện chưa thành lập công đoàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast