“Lá chắn thép” Janclesio trở lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin làm khách trên sân Thanh Hóa

(Baohatinh.vn) - Dẫu được dự báo về một phấn đấu nhiều khó khăn, song sự trở lại của đội trưởng Janclesio sẽ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm tự tin khi làm khách trên sân Thanh Hóa.

“Lá chắn thép” Janclesio trở lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin làm khách trên sân Thanh Hóa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận làm khách trên sân nhà CLB Thanh Hóa ở vòng 12 Night Wolf V.League 1 - 2022.

Vòng 12 Night Wolf V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân của CLB Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh sau những trận khởi đầu mùa giải không ưng ý đã trở lại ấn tượng, vươn lên xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 12 điểm có được.

5 vòng đấu gần nhất Thanh Hóa thắng 2 hòa 2 và chỉ để thua 1 trận, trong đó phải kể đến việc họ đánh bại đương kim vô địch Viettel. Việc có 3 điểm trước ứng viên mạnh như Viettel giúp tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Petrovic đang lên rất cao. Trận đấu trên sân nhà lần này, các cầu thủ Thanh Hóa đặt mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn.

“Lá chắn thép” Janclesio trở lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin làm khách trên sân Thanh Hóa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang ở vị trí thứ 10 với 11 điểm

Làm khách trên sân Thanh Hoá lần này, đội bóng núi Hồng không nhiều thuận lợi sau hai trận thua liên tiếp. Dù đang đứng trên 3 đội ở nhóm cuối bảng, song lúc này các học trò của HLV Nguyễn Thành Công chưa thể an tâm khi chưa tạo được khoảng cách an toàn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC 4 điểm và cách đội đứng áp chót là CLB TP. Hồ Chí Minh 2 điểm trong khi chặng đường V. League 2022 vẫn còn rất dài ở phía trước. Các cầu thủ của chúng ta sẽ phải chắt chiu, nỗ lực qua từng vòng đấu nếu không muốn sa vào nhóm đua trụ hạng vào cuối mùa giải.

“Lá chắn thép” Janclesio trở lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin làm khách trên sân Thanh Hóa

Trận đấu gặp Thanh Hóa sắp tới, trung vệ đội trưởng Janclesio sẽ trở lại chỉ huy hàng phòng ngự

Đặt mục tiêu giành chiến thắng để cắt đứt chuỗi trận thi đấu không mấy ấn tượng, may mắn là trước chuyến hành quân, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chào đón sự trở lại của trung vệ đội trưởng Janclesio và hậu vệ Nguyễn Xuân Hùng. Đây là hai vị trí rất quan trọng nơi hàng thủ.

Sự có mặt của Janclesio sẽ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hạn chế những pha bóng bổng của Thanh Hóa, tăng sức mạnh ở những pha tranh chấp tay đôi với tiền đạo ngoại binh.

“Lá chắn thép” Janclesio trở lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin làm khách trên sân Thanh Hóa

Phong độ sân khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang khá tốt với 2 chiến thắng trong 3 lần làm khách gần nhất.

Ở mặt trận tấn công, trung vệ gốc Brazil sẽ là điểm đến của trái bóng trong những tình huống phạt góc, sút phạt cố định. Với lợi thế chiều cao (1m96), Janclesio đã không ít lần làm khổ hàng thủ đối phương và ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ở tuyến tiền vệ, Trần Văn Công đã hoàn toàn bình phục chấn thương, hứa hẹn là “lá chắn thép” từ xa cho hàng thủ.

Thống kê cho thấy, thành tích sân khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa giải này khá tốt, bằng chứng là 3 trận làm khách gần nhất họ thắng tới 2, trong đó đánh bại cả đương kim vô địch Viettel.

“Lá chắn thép” Janclesio trở lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin làm khách trên sân Thanh Hóa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận làm khách trên sân Thanh Hóa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hy vọng về một kết quả tốt trước Thanh Hóa, bằng chứng là trong 4 lần đối đầu gần đây (tính cả giao hữu) Thanh Hóa chỉ giành được 1 chiến thắng và thua 3 trận còn lại.

Mới nhất, tại Giải Bóng đá giao hữu tranh Cup tứ hùng tháng 6/2022, đội bóng núi Hồng đánh bại đối thủ với tỷ số đậm 5-1. Đây có thể xem là lợi thế tinh thần giúp đội khách tự tin hơn.

Người hâm mộ đội bóng núi Hồng chờ đợi, trong chuyến hành quân đến sân Thanh Hóa, các cầu thủ sẽ “vượt ải” thành công.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast