Nâng cao kiến thức pháp lý cho ngư dân Thạch Hà vươn khơi bám biển

(Baohatinh.vn) - 150 ngư dân của 5 xã vùng bãi ngang huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) được tuyên truyền các kiến thức, pháp luật về chủ quyền biển đảo, an ninh trên biển.

Nâng cao kiến thức pháp lý cho ngư dân Thạch Hà vươn khơi bám biển

Sáng nay (24/9), Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện Thạch Hà khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về QPAN cho chủ tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển, với sự tham gia của 150 học viên đến từ 5 xã Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Hội, Đỉnh Bàn và Thạch Hải.

Nâng cao kiến thức pháp lý cho ngư dân Thạch Hà vươn khơi bám biển

Trung tá Hồ Xuân Thủy (Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) giới thiệu các chuyên đề: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nghị định 71/2015 về quản lý người, phương tiện tham gia đánh bắt hải sản trên vùng biên giới biển.

Nâng cao kiến thức pháp lý cho ngư dân Thạch Hà vươn khơi bám biển

Trong thời gian 4 ngày, ngư dân được nghe các nội dung: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc...; nội dung cơ bản của các văn bản luật: quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, dự bị động viên..

Nâng cao kiến thức pháp lý cho ngư dân Thạch Hà vươn khơi bám biển

Các nội dung do giảng viên truyền đạt tại lớp bồi dưỡng được ngư dân tập trung ghi lại...

Nâng cao kiến thức pháp lý cho ngư dân Thạch Hà vươn khơi bám biển

...nhằm nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các hoạt động trên biển. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast