Nga sản xuất xe bọc thép mới hộ tống tên lửa hạt nhân

Nhà sản xuất máy móc và vũ khí Remdizel của Nga đã thiết kế một chiếc xe bọc thép mới chuyên hộ tống tên lửa hạt nhân trong quá trình vận chuyển.

Nga sản xuất xe bọc thép mới hộ tống tên lửa hạt nhân

Một xe bọc thép Taifun PO của Nga. Ảnh: Sputnik

Nhà thiết kế trưởng của Remdizel, ông Igor Zakharovich chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti rằng cỗ xe mới này được chế tạo đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của Tổng Cục trưởng Cục 12 thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Cục 12 là cơ quan quân đội phụ trách bảo vệ, vận chuyển và bảo trì kho vũ khí của Quân đội Nga.

Nga sản xuất xe bọc thép mới hộ tống tên lửa hạt nhân

Các xe bọc thép hộ tống tên lửa hạt nhân Yars. Ảnh: Sputnik

Cỗ xe bọc thép trên đã vượt qua các bài kiểm tra nội bộ tại xưởng sản xuất và đã sẵn sàng để thử nghiệm cấp nhà nước. Xe bọc thép mới trên thuộc đội xe Taifun – loạt xe bọc thép 4 và 6 bánh – được thiết kế phù hợp với nhiều chức năng khác nhau.

Đội xe này bao gồm một xe bọc thép kháng mìn (MRAP), một xe bọc thép chở quân (APC) và một xe cứu thương cùng nhiều máy móc khác. Một số xe thuộc nhóm Taifun đã được Quân đội Nga sử dụng và tham gia chiến trận tại Syria.

Nga sản xuất xe bọc thép mới hộ tống tên lửa hạt nhân

Xe cứu thương thuộc nhóm Taifun. Ảnh: Sputnik

Nga sản xuất xe bọc thép mới hộ tống tên lửa hạt nhân

Xe bọc thép Taifun-K APC tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. Ảnh: Sputnik

Nga sản xuất xe bọc thép mới hộ tống tên lửa hạt nhân

Xe bọc thép Taifun-K MRAP. Ảnh: Wikipedia

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast