Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn các trường nghề ở Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), sáng nay (19/11), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giáo viên các trường: Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức – Hà Tĩnh, Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và Cao đẳng Nguyễn Du.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải.

Tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức – Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả nhà trường đạt được những năm qua.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức – Hà Tĩnh.

Sau gần 20 năm năm thành lập, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức – Hà Tĩnh đã được công nhận là trường cao đẳng nghề đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo nghề cấp độ 3 (cấp độ cao nhất). Nhà trường đang đào tạo 12 ngành cao đẳng, 29 ngành trung cấp và sơ cấp. Đội ngũ 133 cán bộ, giáo viên nhà trường có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân với tay nghề cao.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút sinh viên, liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường.

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi đến cán bộ, giáo viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn chúc mừng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh hiện có 7 phòng, 6 khoa, 1 trung tâm và 1 công ty. Nhà trường có 168 cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sỹ, đại học, cao đẳng, trung cấp và thợ bậc cao.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, thời gian tới, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

“Hà Tĩnh tiếp tục thu hút và đón nhận nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn vào triển khai xây dựng nhà máy và sẽ tiếp nhận nhiều lao động vào làm việc. Đây là cơ hội để các trường nghề đào tạo, cung ứng lao động kỹ thuật cao cho các doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho con em địa phương” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tham quan tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển

Đoàn công tác đánh giá cao hệ thống cơ sở vật chất của trường với thiết bị dạy nghề hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và thực hành nghề.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển

Trường Cao đẳng Nguyễn Du hiện có 3 phòng, 2 khoa và 1 trung tâm với 46 cán bộ, giảng viên. Nhà trường đang đào tạo các trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn 24 nghề trên lĩnh vực văn hoá, du lịch.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tham quan một số lớp học biểu diễn nhạc cụ tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển

Đoàn tham quan lớp đào tạo nghề nấu ăn của trường.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Nguyễn Du trong thời gian qua, nhất là trong công tác đào tạo nhân lực lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu thế của thị trường, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast