Nhờ nguồn tài trợ từ Vương quốc Bỉ, Thạch Hạ trồng mới 5 ha “rừng chắn sóng”

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con thôn Liên Hà (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) và đơn vị liên quan đang phấn đấu hoàn thành việc trồng mới 5 ha cây bần chua tại khu vực rừng ngập mặn của địa phương.

Nhờ nguồn tài trợ từ Vương quốc Bỉ, Thạch Hạ trồng mới 5 ha “rừng chắn sóng”

Công đoạn trồng rừng ngập mặn được bà con địa phương đảm nhận

Đây là hợp phần thuộc Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (IWMC Hà Tĩnh) với nguồn vốn gần 3 tỷ đồng từ nguồn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ và vốn đối ứng. Ngoài xã Thạch Hạ, Thạch Môn - TP Hà Tĩnh cũng là địa phương được hưởng lợi từ dự án này.

Nhờ nguồn tài trợ từ Vương quốc Bỉ, Thạch Hạ trồng mới 5 ha “rừng chắn sóng”

Trước đó, bà con địa phương đã được tập huấn, trang bị các kỹ thuật trồng cây do chuyên gia của dự án truyền đạt.

Được biết, mục tiêu của dự án nhằm tăng cường nhận thức, năng lực cho cán bộ và người dân địa phương về trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn; bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu; cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Do vậy, việc trồng cây được bà con địa phương đảm nhận thực hiện. Trước đó, bà con địa phương đã được tập huấn, trang bị các kỹ thuật trồng cây do chuyên gia của dự án truyền đạt.

Nhờ nguồn tài trợ từ Vương quốc Bỉ, Thạch Hạ trồng mới 5 ha “rừng chắn sóng”

Dự án góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương

Hiện nay, bà con đã trồng xong cây và đang triển khai dựng tường mềm bằng cọc tre xung quanh để ngăn bèo rác, giữ phù sa lắng đọng.

Chủ đề Biến đổi khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast