Dỡ ngói, đu dây thừng vào ốt trộm 17 điện thoại di động

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1996, trú tại xóm 11 xã Hà Linh, huyện Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1978, trú tại khối 18, thị trấn Hương Khê) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 6h sáng 12/12/2014, anh Đặng Duy Quý, trú tại xóm 6, xã Phúc Đồng (Hương Khê) đến ốt bán thiết bị di động của mình thì phát hiện tủ kính để điện thoại bị đập phá, 17 chiếc điện thoại di động và hơn 100 chiếc thẻ cào các loại đã "bốc hơi".

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương khê tiến hành thu thập chứng cứ, sàng lọc đối tượng và xác định Nguyễn Hữu Sơn là đối tượng gây án.

Dỡ ngói, đu dây thừng vào ốt trộm 17 điện thoại di động ảnh 1

Nguyễn Hữu Sơn cùng tang vật vụ trộm

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận: Lợi dụng đêm tối để lên mái nhà dỡ tấm prô-xi măng, rồi dùng dây thừng buộc vào thanh xà gồ để đu người xuống phá tủ lấy trộm hàng rồi leo theo dây thừng lên lại.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hương Khê đã thu hồi 16 điện thoại di động các loại và một số thẻ cào trị giá hơn 20 triệu đồng.

Được biết, trước đó, Sơn cũng gây ra 1 vụ trộm điện thoại di động tại thành phố Hà Tĩnh, bị kết án 6 tháng tù giam và vừa mãn hạn tù trở về địa phương vào tháng 11/2014.

* Khoảng 9h30 ngày 18/12, Công an huyện Hương Khê phá chuyên án mang bí số MT05, bắt quả tang Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1978 quê xã Hợp Thanh, Lương Sơn (Hòa Bình), hiện trú tại khối 18, thị trấn Hương Khê đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà.

Dỡ ngói, đu dây thừng vào ốt trộm 17 điện thoại di động ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Thị Hường tại cơ quan điều tra

Công an huyện Hương Khê thu giữ 4 liều gói ma túy có trọng lượng 0,1673 gam và 1 triệu đồng tiền mặt.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast