Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cộng với việc xả tràn các hồ chứa khiến nhiều tuyến đường ở TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ngập, nước tràn vào nhà một số hộ dân.

Video: mưa lớn gây ngập một số tuyến đường ở thị xã Kỳ Anh.

Theo BCĐ phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh, từ 19h ngày 16/10 đến 8h sáng 17/10, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã có mưa to đến rất to, một số nơi ở phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Hoa... lượng mưa đo được từ 138 -197 mm.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Tuyến QL1 đoạn qua 2 tổ dân phố (TDP) Hưng Bình và Hưng Thịnh (phường Hưng Trí) bị ngập sâu từ 50-70cm.

Mưa lớn trong nhiều giờ khiến các tuyến đường QL1 đoạn qua 2 tổ dân phố (TDP) Hưng Bình và Hưng Thịnh (phường Hưng Trí) ngập từ 50-70cm; tuyến đường cầu Đò (TDP Trường Yên, phường Kỳ Thịnh) bị ngập băng chia cắt giao thông.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Tuyến đường cầu Đò (TDP Trường Yên, phường Kỳ Thịnh) nước ngập sâu gây chia cắt giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn làm nước tràn vào một số hộ dân ở các TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (thuộc phường Kỳ Thịnh); TDP 1, TDP Hưng Thịnh, Hưng Bình (thuộc phường Hưng Trí); TDP Liên Sơn, Liên Phú (phường Kỳ Liên)...

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Nước ngập một số hộ dân ở tổ dân phố Liên Phú - phường Kỳ Liên.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đã chủ động có các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, vùng thường xuyên có hiện tượng sạt lở núi như phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Hoa, xã Kỳ Lợi...

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn cộng với mưa lớn cũng đã gây ngập cục bộ một số xã và sạt lở ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Đường giao thông của các thôn ở xã Cẩm Vịnh bị ngập

Do ảnh hưởng của mưa lớn và xả tràn hồ Kẻ Gỗ, đến trưa nay (17/10), khu dân cư và hệ thống đường giao thông một số xã như: Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Duệ… đã bị ngập cục bộ.

Theo đó, xã Cẩm Vịnh nhiều thôn bị ngập các tuyến đường giao thông, nơi ngập sâu nhất gần 1m.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết, mưa lớn kéo dài gần 2 ngày qua đã khiến 7 thôn trên địa bàn ngập cục bộ. Trong đó, thôn Ngũ Phúc với 270 hộ dân ngập nặng nhất, có nơi ngập 1m khiến người dân không thể đi lại. Chính quyền xã Cẩm Vịnh đã lên kế hoạch sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn đề phòng lũ lớn. Hiện có thôn đã ngập đến 70%, xã đã lên kế hoạch di dời dân tại chỗ bằng cách ghép hộ. Một số hộ neo đơn già cả đã được đưa đến hàng xóm tá túc. Những hộ ở vùng trũng đã đưa tài sản lên cao.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Người dân xã Cẩm Vịnh kê cao đồ đạc ở hội trường thôn đề phòng ngập lụt.

Tại xã Cẩm Thành, một số tuyến đường giao thông ở 3 thôn: An Việt, Nam Bắc Thành, Tân Vĩnh Cần cũng đã bị ngập từ 20 – 50 cm.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Ông Trần Thanh Sơn chèo thuyền đi kiểm tra trâu bò. Ảnh Ngọc Thắng

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Nước lũ tràn vào nhiều ngôi nhà ở xã Cẩm Thành. Ảnh Ngọc Thắng

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Thành) có nơi ngập gần 1m. Ảnh Ngọc Thắng

Để chủ động phòng chống ngập lụt, một số xã đang chỉ đạo thôn, xóm đặt biển cảnh báo ở những tuyến đường ngập sâu.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ và sạt lở ở nhiều địa phương

Sạt lở làm hư hỏng 20m đường trục thôn ở thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc với tổng chiều dài sạt lở hơn 100m. Trong đó, có điểm sạt lở làm hỏng 20m đường trục thôn. Nếu mưa lớn còn kéo dài, tình trạng sạt lở có nguy cơ lấn sâu vào khu dân cư.

Hiện nay, xã Cẩm Lạc đã đặt biển cảnh báo ở điểm sạt lở để người dân không qua lại tuyến đường này.

Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ làm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn. Huyện cũng đã chủ động các phương án di dời dân ở một số vùng có nguy cơ ngập cao. Hiện nay, tình trạng ngập lụt đang cơ bản được kiểm soát và việc kích hoạt phương án di dời dân sẽ căn cứ vào lượng mưa cũng như lưu lượng xả tràn của hồ Kẻ Gỗ.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên Lê Văn Danh
Tin liên quan:

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast