Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

(Baohatinh.vn) - Trong không khí ấm áp đầu xuân, các địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ cho 23.332 cụ từ 70 tuổi trở lên.

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Người cao tuổi thôn 6, xã Sơn Bình vui mừng nhận giấy mừng thọ của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày mùng 2 tết, thôn 6, xã Sơn Bình (Hương Sơn) đã tổ chức lễ mừng thọ cho 7 cụ. Lễ mừng thọ diễn ra trang trọng, vui tươi trong sự chúc mừng của liên đoàn cán bộ thôn, con cháu và người dân địa phương.

Năm nay, 6 thôn của xã Sơn Bình đều đồng loạt tổ chức mừng thọ trong ngày mùng 2 cho 102 cụ, trong đó cụ Trần Thị Ba (thôn 2) ở tuổi thượng thọ - 103 tuổi.

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Các cụ cao tuổi tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ nhận giấy mừng thọ

Cũng ngày mùng 2 tết Kỷ Hợi, tổ dân phố 1 thị trấn Đức Thọ đã tổ chức lễ mừng thọ cho 27 cụ. Tại lễ mừng thọ, các cụ cũng đã chia sẻ với người dân bí quyết sống lâu, sống khoẻ, sống có ích. Con cháu các cụ cũng đã quyên góp được 15 triệu đồng ủng hộ quỹ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi của tổ dân phố.

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Các cụ cao tuổi ở tổ dân phố 1 thị trấn Đức Thọ tại lễ mừng thọ

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Cấp ủy, Ban mặt trận thôn, Hội Người cao tuổi thôn Châu Linh, xã tùng Ảnh (Đức Thọ) cùng con cháu tổ chức mừng thọ cho các cụ. Năm nay, thôn Châu Linh tổ chức lễ mừng thọ cho 22 cụ, trong đó có 1 cụ thượng thọ 103 tuổi. Ảnh Thanh Hoài

Chương trình mừng thọ của 8 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Đức Thọ diễn ra từ ngày mùng 2 đến hết ngày mùng 4 tết. Năm nay, thị trấn Đức Thọ chúc thọ 162 cụ, trong đó có 3 cụ trên 100 tuổi, 11 cụ 95 tuổi, 12 cụ 90 tuổi, 22 cụ 85 tuổi.

Tại lễ mừng thọ, con cháu của các cụ cũng đã ủng hộ quỹ chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi của thị trấn hơn 100 triệu đồng.

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Thôn 4, xã Phú Phong (Hương Khê) tổ chức lễ mừng thọ cho 12 cụ có tuổi thọ 70, 75, 80 và 85 tuổi.

Sáng mùng 4, khắp các địa bàn tỉnh đều đồng loạt tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho các cụ cao tuổi.

Tổ dân phố 9, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) tổ chức mùng thọ, chúc thọ cho 10 cụ cao niên trong đó có 1 cụ 95 tuổi, 2 cụ 85 tuổi.

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Mừng thọ cũng là dịp để con cháu sum vầy

Tại buổi lễ, các cụ đã được đại diện lãnh lãnh đạo phường, tổ dân phố chúc thọ, nhận những món quà và lời chúc mừng từ con cháu.

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Tổ dân phố 8, P. Trần Phú (TP Hà Tĩnh) mừng thọ cho các cụ cao niên, trong đó có cụ Bùi Thị Bẹp tròn 100 tuổi. Ảnh: Dương Hương

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Tổ dân phố Tiền Tiến, phường Thạch Quý tổ chức lễ mừng thọ 15 cụ cao niên. Hội Người cao tuổi tổ dân phố cũng đã phát động quyên góp Quỹ Hiếu thảo dùng để thăm hỏi, động viên các cụ khi ốm đau bệnh tật. Ảnh: Duy Liêng

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Con cháu sum vầy, chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Nhì 95 tuổi. Ảnh: Duy Liêng

Hà Tĩnh tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ hơn 23 nghìn người cao tuổi

Niềm vui nhân đôi khi gia đình có hai cụ cùng thượng thọ.

Ban tổ chức cũng đã phát động con cháu các cụ quyên góp cho Quỹ Hiếu thảo. Nguồn quỹ này đã được Hội Người cao tuổi của tổ dân phố duy trì nhiều năm qua, dùng để thăm hỏi, động viên các cụ khi ốm đau bệnh tật.

Năm nay, Hà Tĩnh có 163 cụ tròn 100 tuổi; 481 cụ trên 100 tuổi; 1.870 cụ tuổi 90; 1.063 cụ tuổi 95; 3.701 cụ tuổi 80; 3.325 cụ tuổi 85 và 12.729 cụ tuổi 70, 75 đã được tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ tại các thôn, xóm, tổ dân phố.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast