Không còn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn “cửa ngõ” Bắc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa có quyết định công bố hết dịch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Xuân Hồng. Đây là địa phương duy nhất ở Nghi Xuân “dính” dịch tả lợn châu Phi.

Không còn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn “cửa ngõ” Bắc Hà Tĩnh

Tiêu độc khử trùng gia súc tại thị trấn Xuân An

Tính đến thời điểm này, ổ dịch được phát hiện đầu tiên tại Nghi Xuân của hộ gia đình Trần Văn Công (thôn 4, xã Xuân Hồng) đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới.

“Theo quy định, sau 30 ngày kể từ khi động vật cuối cùng mắc bệnh dịch bị tiêu hủy và không phát hiện thêm ổ dịch mới, thì đủ điều kiện để công bố hết dịch” - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Nghi Xuân Nguyễn Đức Khánh cho biết.

Không còn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn “cửa ngõ” Bắc Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam kiểm tra chốt kiểm dịch tại thôn 5 - xã Xuân Hồng

Trước đó, ngày 1/11, UBND huyện Nghi Xuân đã công bố điểm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn huyện tại xã Xuân Hồng.

Ngay khi phát hiện ổ dịch, các cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân và xã Xuân Hồng đã khẩn trương tiêu hủy toàn bộ số lợn tại điểm dịch. Đồng thời triển khai các biện pháp dập dịch và phòng chống dịch lây lan.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast