Iran tuyên bố chế được thanh nhiên liệu hạt nhân

Quyền Ngoại trưởng Iran và cũng là người đứng đầu Cơ quan Nguyên tử nước này tuyên bố: Teheran có thể tự chế tạo các thanh nhiên liệu hạt nhân - công nghệ mà phương Tây cho rằng Teheran chưa thể sở hữu.

Ông Ali Akbar Salehi cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Fars ngày 8/1.

"Chúng tôi đã xây dựng một cơ sở sản xuất hiện đại tại địa điểm (hạt nhân) Esfahan để chế tạo các thanh nhiên liệu" ông Salehi, người đứng sau chương trình hạt nhân của Iran, nói. "Đã có chuyển biến lớn trong việc sản xuất các thanh nhiên liệu (hạt nhân)".

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi. (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi. (Nguồn: AP)

Ông Ali Akbar Salehi khẳng định: "Với việc hoàn thành cơ sở trên ở Esfahan, chúng tôi là một trong số ít các nước có thể sản xuất được các thanh nhiên liệu hạt nhân này".

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast