Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

(Baohatinh.vn) - Ngày 27/10, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Tĩnh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình” toàn tỉnh lần thứ I năm 2018.

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dự khai mạc.

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

Tham gia hội thi có 12 đội đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với lực lượng nòng cốt là cán bộ làm công tác gia đình ở xã, phường, thị trấn; thành viên các CLB phòng, chống bạo lực gia đình; CLB củng cố gia đình văn hóa, CLB tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, CLB gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững...

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

Các đội tham gia hội thi thực hiện 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và năng khiếu. Tổng thời gian cả 3 phần thi đối với mỗi đội không quá 30 phút. Ở phần thi chào hỏi, các đội thi có tối đa 8 phút để giới thiệu khái quát, ngắn gọn về đội thi của mình và nhận thức về mục đích, ý nghĩa của hội thi bằng nhiều cách thức thể hiện như ca múa nhạc, kịch, tiểu phẩm, hoạt cảnh... (Trong ảnh: Phần thi chào hỏi của đội huyện Hương Khê)

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”
Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

Phần thi kiến thức, các đội bốc thăm trả lời câu hỏi ngẫu nhiên những kiến thức cơ bản về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình. Các đội có tối đa 7 phút để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. (Trong ảnh: Phần thi kiến thức của đội TP Hà Tĩnh)

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

Cuối cùng là phần thi năng khiếu, các đội có tối đa 15 phút để biểu diễn 1 tiểu phẩm hoặc kịch ngắn đã đăng ký với Ban tổ chức với nội dung về giáo dục đời sống gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc. (Trong ảnh: Phần thi Năng khiếu của đội huyện Nghi Xuân với tiểu phẩm "Bài học nhớ đời")

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

Phần thi Năng khiếu của đội TX Kỳ Anh với tiểu phẩm "Đồng tiền nhân nghĩa" đã mang đến nhiều cảm xúc cho cho khán giả

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất; 2 giải nhì; 4 giải ba; 5 giải khuyến khích và 2 giải phụ phần chào hỏi xuất sắc, phần thi kiến thức xuất sắc. (Trong ảnh: Phó Giám đốc Sở VT-TT&DL Lê Thị Loan trao giải nhất cho đội huyện Hương Khê)

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hà Tĩnh và Sở VH-TT&DL trao giải nhì cho đội huyện Kỳ Anh và Nghi Xuân

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

... giải ba cho đội thi TP Hà Tĩnh và các huyện: Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Xuyên

Sôi nổi hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”

... và 5 giải khuyến khích cho các đội thi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast