Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh ủng hộ đồng bào vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chiều 22/10, Công đoàn cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã ủng gần 50 triệu đồng để cùng chia sẻ, ủng hộ Nhân dân tỉnh nhà bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh ủng hộ đồng bào vùng lũ
Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh ủng hộ đồng bào vùng lũ

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; các vị đại biểu Quốc hội; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động cùng dự buổi lễ.

Theo báo cáo nhanh, tính đến 17h ngày 21/10, trên địa bàn tỉnh còn 29 xã bị ngập với 5.843 hộ bị ngập nước. Đã có 6 người chết; các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và một số xã, phường của thành phố Hà Tĩnh bị ngập nặng. Nhiều tài sản, lương thực, hoa màu, hồ đập, cầu đường… hư hỏng nặng.

Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh ủng hộ đồng bào vùng lũ
Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh ủng hộ đồng bào vùng lũ

UBND tỉnh, các ngành chức năng đã huy động 14 nghìn thùng mỳ tôm, hơn 16 nghìn két nước uống, 20 tấn gạo, 8.500 kg hóa chất xử lý nước; hơn 81 nghìn cán bộ, chiến sỹ; 138 tàu, xuồng và 365 ô tô các loại… để cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp người dân.

Cùng với nguồn ngân sách, bước đầu đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân ủng hộ các nhu cầu thiết yếu để cứu trợ người dân bị ngập lụt. Đến chiều 21/10, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký và trực tiếp ủng hộ của hàng chục tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền 11,195 tỷ đồng; trong đó có 10,933 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 262 triệu đồng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast