Bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên xe ta-xi

Khi 2 đối tượng đang phê ma túy trên chiếc xe ta-xi chạy chậm chuẩn bị qua Trạm thu phí Cầu Rác thì các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt giữ khiến chúng không kịp phi tang tang vật.

Đối tượng Đinh Thành Quang và tang vật tại Công an huyện Cẩm Xuyên
Đối tượng Đinh Thành Quang và tang vật tại Công an huyện Cẩm Xuyên

Thượng úy Nguyễn Viết Đường - Đội trưởng đội phòng chống ma túy, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, sáng nay (23/8), nhận được tin báo 2 đối tượng thuê xe tac-xi xuất phát từ thị trấn Kỳ Anh ra thị trấn Cày (Thạch Hà) mua ma túy về sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện, Công an huyện Cẩm Xuyên, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy cụm II - Cảnh sát biển cùng lược lượng Công an xã Cẩm Trung mật phục, đón lõng đối tượng tại Trạm thu phí Cầu Rác trên QL1A đoạn qua xã Cẩm Trung.

Khoảng 10h15', các lực lượng chức năng phát hiện chiếc ta-xi BKS 38N-5604 nghi vấn, đang chạy chậm để mua vé qua Trạm liền ập đến khống chế bắt giữ 2 đối tượng, trong đó đối tượng Đinh Thành Quang cầm gói ma túy (hê-rô-in) có trọng lượng 1,2300 gam chuẩn bị phi tang nhưng không kịp.

Khám xét nhanh trên xe ta-xi, ngoài số ma túy trên, các lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 bơm kim tiêm có ma túy của 2 đối tượng đang sử dụng dở.

Khai nhận tại cơ quan điều tra Công an Cẩm Xuyên, đối tượng Đinh Thành Quang (SN 1976, tạm trú tại khu phố 1, thị trấn Kỳ Anh) cho biết: sáng 23/8, y rủ đối tượng nghiện ma túy lâu năm tên N.Q.T cùng trú tại Kỳ Anh góp tiền để đi ra huyện Thach Hà mua ma túy về sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.

Được N.Q.T đồng ý góp 400 ngàn đồng, Quang đã điện thoại cho một đối tượng trú tại Thạch Hà mua 2 triệu đồng hê-rô-in rồi thuê ta-xi đi lấy hàng. Sau khi nhận hàng từ đối tượng không quen biết cạnh bờ sông Cày thì ra về, đến trạm thu phí thì bị bắt giữ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast