Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

(Baohatinh.vn) - Thành phố Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác, giúp đỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau theo khả năng thực tế của mỗi bên để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chiều 16/9, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức buổi hội đàm đánh giá kết quả hợp tác, kết nghĩa giữa thành phố Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn (tỉnh Bolykhămxay, CHDCND Lào) trong thời gian qua và triển khai nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng các lãnh đạo, phòng ban của thành phố Hà Tĩnh tham dự buổi hội đàm.

Về phía huyện Pạc Xăn, có đồng chí Vông Sỉ Thong Sỉ In Păn Nha - Bí thư - Huyện trưởng huyện Pạc Xăn và các đồng chí trong đoàn công tác.

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

Tại cuộc hội đàm, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đã thông tin những kết quả nổi bật mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đối với TP Hà Tĩnh, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 8,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 1.005 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch tỉnh giao, 100,4% kế hoạch thành phố giao.

Thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu, tuyến đường văn minh đô thị, tổ dân phố mẫu, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và thành phố Hà Tĩnh nói riêng thời gian qua.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn không ngừng nỗ lực, quyết tâm đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới. Thực hiện các nội dung biên bản hội đàm đã ký giữa 2 địa phương từ năm 2018, một số hoạt động trong lĩnh vực đã đạt kết quả tích cực như: tổ chức chuyến thăm, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tham dự các lễ kỷ niệm quan trọng, hỗ trợ vật tư y tế và các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch...

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên năm 2020 và 2021 đến nay, hai địa phương chưa tổ chức được hội đàm thường niên, không có điều kiện tổ chức các cuộc giao ban định kỳ, tham quan học tập...

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

Đồng chí Vông Sỉ Thong Sỉ In Păn Nha - Bí thư kiêm Huyện trưởng huyện Pạc Xăn tại buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận các giải pháp để mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn có những bước phát triển mới và đi vào chiều sâu.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục chuẩn bị các nội dung, chương trình và tổ chức đoàn đại biểu tham dự hội đàm thường niên, trao đổi kinh nghiệm (trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội) giữa thành phố Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn theo chương trình đã ký kết theo tình hình diễn biến dịch COVID-19.

Hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn cán bộ, các phòng ban ngành, đoàn thể của thành phố Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn hợp tác, giúp đỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên trên một số lĩnh vực.

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

Đoàn đại biểu của thành phố Hà Tĩnh

Hai bên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các phòng, ban, ngành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, tạo nguồn thu ngân sách; đẩy mạnh các chương trình thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ, tiêu thụ và chế biến các sản phẩm hàng hóa…; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành phố Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn tìm kiếm thị trường, trao đổi và hợp tác sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

Đoàn đại biểu thành phố Hà Tĩnh và huyện Pặc Xăn ký kết biên bản hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu về văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hai bên phối hợp tuyên truyền tốt các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của mỗi địa phương, mỗi tỉnh; tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục - đào tạo….

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

Tại buổi tọa đàm, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đã trao tặng bằng khen của UBND TP Hà Tĩnh cho 2 tập thể...

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

... và 10 cá nhân của huyện Pạc Xăn có thành tích xuất sắc về vun đắp mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào, tỉnh Bolykhămxay - tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh - huyện Pạc Xăn.

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

Đồng chí Vông Sỉ Thong Sỉ In Păn Nha - Bí thư - Huyện trưởng huyện Pạc Xăn trao tặng bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Bolykhămxay cho Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng...

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

... trao tặng bằng khen của chính quyền huyện Pạc Xăn cho 2 tập thể...

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

... và 6 cá nhân của thành phố Hà Tĩnh có thành tích xuất sắc về vun đắp mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào, tỉnh Bolykhămxay - tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh - huyện Pạc Xăn.

Tại buổi hội đàm, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương không ngừng phát triển; góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Hai địa phương tiếp tục hợp tác, giúp đỡ giải quyết các vấn đề liên quan mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là văn hóa - giáo dục, thu hút đầu tư, trao đổi khoa học - kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu về văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Hai bên phối hợp tuyên truyền tốt các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của mỗi địa phương, mỗi tỉnh để vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng bền vững.

Chủ đề 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast