Vì sao VTV không mua được bản quyền Champions League?

Vòng play-off Champions League mùa giải 2015/16 đã diễn ra và chẳng còn bao lâu nữa, vòng bảng sẽ chính thức khởi tranh. Nhưng cho tới thời điểm này, người hâm mộ vẫn chưa thể theo dõi trực tiếp các trận đấu Champions League trên truyền hình.

Phải chăng VTV đã thất bại trong việc mua gói bản quyền phát sóng giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu?

Ở trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Barcelona và Sevilla cách đây không lâu, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đã buộc phải theo dõi trận đấu thông qua những kênh dẫn trên internet thay vì ngồi trước màn hình tivi và bật VTV3 lên vào lúc 1h45 như mọi năm.

Thời điểm ấy, nhiều người hâm mộ đã bán tín bán nghi chuyện liên doanh Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) thất bại trong việc mua bản quyền phát sóng Champions League ở 3 mùa giải tiếp theo (từ 2015/16 tới 2017/18).

Vì sao VTV không mua được bản quyền Champions League? ảnh 1

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có nguy cơ không được theo dõi các trận đấu tại Champions League mùa giải 2015/16 trên truyền hình.

Tới loạt trận lượt đi vòng play-off rạng sáng nay, mọi việc càng trở nên rõ ràng khi không một kênh nào của VTV thu sóng trận cầu tâm điểm giữa M.U và Club Brugge cả. Thậm chí ngay cả K+1 thời điểm ấy cũng chỉ phát lại các trận đấu cuối tuần trước. Người hâm mộ Việt Nam lại một lần nữa phải lọ mọ lên internet và tìm kiếm các kênh dẫn khác nhau để xem trực tiếp.

Theo thông tin trên fanpage của M.U tại Việt Nam, vài giờ trước khi trận đấu khởi tranh, trang fanpage "VTV3" trên facebook đã gửi đi thông điệp thông báo VTV sẽ không có bản quyền giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu mùa giải năm nay.

"Đáng tiếc phải thông báo với các bạn là năm nay sẽ không có Champions League trên sóng VTV3 nữa vì không mua được bản quyền. Ad rất tiếc phải thông báo như vậy đến khán giả quan tâm!".

Trên Thể thao & Văn hóa ngày 18.8 đưa tin, để có gói bản quyền phát sóng UEFA Champions League của 3 mùa giải 2012/13, 2013/14 và 2014/15, liên doanh VTV và K+ đã phải chi 2 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi gói này kết thúc, cả hai vẫn chưa nhận được thông tin về gói tiếp theo.

Phía đại diện của K+ cho biết họ vẫn mù mờ về bản quyền của UEFA Champions League những mùa tới. Còn trung tâm sản xuất nội dung của VTV khẳng định đơn vị khai thác quảng cáo của họ là TVAd vẫn chưa thể liên hệ được bản quyền giải đấu số 1 châu Âu.

Một thông tin bên lề khác càng khiến người hâm mộ hoang mang. Theo đó, nguồn tin từ Thể thao & Văn hóa cho biết thêm, gói bản quyền UEFA Champions League 3 mùa tiếp theo (2015/16, 2016/17, 2017/18) và Siêu cúp châu Âu (2015, 2016, 2017 và 2018) hiện nằm trong tay đơn vị phân phối bản quyền truyền hình UEFA Champions League tại Việt Nam là tập đoàn KJ Investment của Hàn Quốc.

Họ đòi giá lên tới 7 triệu USD, tức nhiều hơn 3 lần giá trị gói bản quyền cũ. Mức giá này có thể chính là trở ngại khiến VTV và K+ chưa quyết định mua.

Rõ ràng, một khi VTV và K+ thất bại trong việc mua bản quyền truyền hình UEFA Champions League 3 mùa giải sắp tới, người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam có lý do để thất vọng, thậm chí bức xúc. Hơn 70% dân số Việt Nam sinh sống ở nông thôn, và vì thế, những người hâm mộ bóng đá ở đây chỉ có thể theo dõi trận đấu qua các kênh truyền hình, chứ khả năng tiếp cận qua internet là rất hạn chế.

Một khi chẳng còn có thể theo dõi những màn đấu hấp dẫn của Champions League trên VTV3, họ sẽ đành phải chịu cảnh “đói bóng đá”.

Theo Dân việt

Chủ đề Champions League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast