Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ: "Hà Tĩnh phải quyết liệt hơn nữa để giảm sinh"

Chiều ngày 31/5, đoàn công tác Tổng cục DS-KHHGĐ do Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tân dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình DS-KHHGĐ tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, thị.

Năm 2011, Hà Tĩnh thực hiện quyết liệt việc giảm sinh. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,96% so với năm 2010. Tuy nhiên trong 4 tháng đầu năm 2012, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của Hà Tĩnh tăng 4,03% so với cùng kỳ năm 2011. Tỷ lệ giới tính khi sinh cũng có xu hướng tăng so với năm 2011, 113 bé trai/100 bé gái. Tổng kết việc thực hiên công tác DS-KHHGĐ trong 4 tháng đầu năm nay có 35.275 người mới sử dụng biện pháp tránh thai, đạt 76,6% kế hoạch được giao.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân đề nghị tỉnh nâng cao hiệu quả chương trình dữ liệu MIS2011H và đẩy nhanh tiếp thị xã hội về phương tiện tránh thai.
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân đề nghị tỉnh nâng cao hiệu quả chương trình dữ liệu MIS2011H và đẩy nhanh tiếp thị xã hội về phương tiện tránh thai.

Tại buổi làm việc, Giám đốc trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị đã đề xuất một số vấn đề về cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ huyện thị và cơ sở ở Hà Tĩnh như: Chuyển trung tâm DS-KHHGĐ về UBND huyện, chuyên trách dân số xã trở thành cán bộ bán chuyên trách của xã, cộng tác viên dân số trở thành nhân viên y tế thôn bản.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân đánh giá cao những kết quả mà ngành y tế, dân số Hà Tĩnh đã làm được, đặc biệt là việc ban hành nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Hà Tĩnh đã xử lý những vấn đề liên quan để đạt được kết quả khá cao về công tác dân số năm 2011. Tuy nhiên, Hà Tĩnh vẫn là một trong những tỉnh có mức sinh cao trên cả nước, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, tỷ lệ mất cân bằng giới tính lớn. Bởi vậy, Hà Tĩnh cần quyết liệt hơn nữa, tiếp tục củng cố và tổ chức bộ máy. Tổng cục ủng hộ các phương án của tỉnh về việc đưa trung tâm DS-KHHGĐ về huyện thị và đưa cán bộ dân số xã, phường vào hệ thống viên chức cấp xã hoặc bán chuyên trách hưởng lương hệ số 1.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân đề nghị tỉnh nâng cao hiệu quả chương trình dữ liệu MIS2011H và đẩy nhanh tiếp thị xã hội về phương tiện tránh thai.

Thay mặt ban chỉ đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng cục. Về những tồn tại trong công tác DS-KHHGĐ, đề nghị các ngành, các thành viên ban chỉ đạo phải tập trung quyết liệt, vào cuộc mạnh mẽ, nhất là công tác truyền thông, tiếp cận dịch vụ; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp với công tác dân số; ngành dân số phối hợp với sở ban ngành liên quan xây dựng đề án để tăng chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở, quyết tâm để giảm sinh trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast