Thị trấn Đức Thọ hết cảnh phố không tên

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (8/4), huyện Đức Thọ long trọng tổ chức “Lễ phát động xây dựng thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị” và gắn tên 15 tuyến đường.

thi tran duc tho het canh pho khong ten

Năm 2016, BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 2 về “Xây dựng thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2020, hướng tới đô thị loại 4".

thi tran duc tho het canh pho khong ten

Để đạt các tiêu chí theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thị trấn phải tập trung hoàn thiện 5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí của thị trấn văn minh đô thị như: Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

thi tran duc tho het canh pho khong ten

Tại lễ phát động, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ Trần Hữu Châu cùng đại diện lãnh đạo Công an huyện và tổ dân phố 7 bày tỏ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các tiêu chí do cấp trên đề ra trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể; phấn đấu đưa thị trấn sớm trở thành địa phương đạt chuẩn văn minh.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm cho rằng, thị trấn Đức Thọ có vị trí quan trọng, là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa của huyện. Trong những năm gần đây, thị trấn được ưu tiên đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực; hệ thống hạ tầng đô thị từng bước được nâng cấp mở rộng...

thi tran duc tho het canh pho khong ten

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đó, thị trấn vẫn còn bọc lộ những hạn chế cần sớm được khắc phục, đó là giao thông xuống cấp; việc quản lý, xây dựng đô thị theo quy hoạch còn nhiều bất cập; tình trạng "nhà không số phố không tên" vẫn còn nhiều. Vì vậy, cả hệ thống chính trị phải khẩn trương bắt tay vào việc khỏa lấp những lỗ hổng này”.

Sau lễ phát động thị trấn Đức Thọ tiến hành gắn tên 15 tuyến đường.

thi tran duc tho het canh pho khong ten

Lãnh đạo huyện Đức Thọ cùng Huyện ủy Hoài Nhơn (Bình Định) - địa phương kết nghĩa với huyện Đức Thọ từ năm 1960 đến nay, gắn tên đường Hoài Nhơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast