Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 140 đảng viên

(Baohatinh.vn) - Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có 140 đảng viên được nhận các huy hiệu cao quý của Đảng nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2022).

Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 140 đảng viên

Đại biểu tham dự buổi lễ

Chiều 10/11, tại Trung tâm Văn hóa Hà Huy Tập, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 4 năm 2022 nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2022).

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cùng tham dự.

Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 140 đảng viên

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã trao tặng các huy hiệu: 75 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; 70 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; 60 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên và truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. Trong ảnh: Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thanh Hồng và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 140 đảng viên

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên cũng trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 59 đảng viên… Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Thị Việt Ánh trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 140 đảng viên

…và trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 28 đảng viên.

Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 140 đảng viên

Ngoài ra, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên cũng trao tặng Huy hiệu từ 30-45 năm tuổi Đảng cho 41 đảng viên. Trong dịp này, toàn Đảng bộ có 140 đảng viên được trao tặng các huy hiệu cao quý của Đảng.

Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 140 đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng trong dịp này. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Đảng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Huyện ủy mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục chung sức cùng Đảng bộ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống cho các đảng viên cao tuổi; tranh thủ trí tuệ, tâm huyết của các đảng viên cao tuổi trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương; tiếp tục bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, góp phần vào sự phát triển chung của huyện Cẩm Xuyên.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast