Hôm nay, nắng nóng bao trùm cả nước

Dự báo ngày 10/7, nắng nóng trên diện rộng tiếp tục xảy ra. Nhiệt độ nhiều nơi phổ biển từ 36-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng 10-18 giờ.

hom nay nang nong bao trum ca nuoc

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày hôm qua (9/7), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở phía đông Bắc Bộ ở khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Yên Châu 38,2 độ, Phù Yên (Sơn La) 37,5 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 38 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 39,4 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 37,2 độ, Chợ Rã (Bắc Kạn) 37,3 độ, Thất Khê (Lạng Sơn) 37,1 độ, Láng (Hà Nội) 37,5 độ; Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở khoảng 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38,7 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39 độ...

Ngày 10/7, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ, có nơi cao trên 38 độ.

Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến khoảng 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng 10-18 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết, hiện nay trên khu vực phía đông của bắc Biển Đông, khu vực giữa, nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có mưa rào và dông.

Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, giữa và nam Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo, trong ngày và đêm hôm nay, các vùng biển trên tiếp tục xảy ra mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3 m. Biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 36 độ, phía bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast