Vườn mẫu ở Thạch Hà: Nâng cao thu nhập, xây miền quê đáng sống

(Baohatinh.vn) - Việc xây dựng vườn mẫu không chỉ đóng góp vào phong trào xây dựng NTM mà còn giúp người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Vườn mẫu ở Thạch Hà: Nâng cao thu nhập, xây miền quê đáng sống

Bà Nguyễn Thị Hà (thôn Sơn Hà, xã Thạch Sơn) tích cực chăm sóc cho khu vườn rộng của gia đình.

Những ngày cuối năm, bà Nguyễn Thị Hà (thôn Sơn Hà, xã Thạch Sơn) đang tích cực chăm sóc cho khu vườn rộng 800m2 của gia đình.

“Đăng ký về đích vườn mẫu năm 2021, nên ngay từ đầu năm, vợ chồng chúng tôi đã bắt tay cải tạo lại khu vườn 800m2 của gia đình. Sau quá trình tham khảo, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trước, chúng tôi đầu tư hệ thống tưới, bố trí luống trồng các loại rau như su hào, bắp cải, súp lơ, rau cải, rau gia vị, rau khoai... một cách hợp lý. Ngoài ra, để tăng tính thẩm mỹ cho khu vườn, tôi còn làm dây leo cho dàn mướp hương, trầu không... ", bà Hà cho biết.

Để tận dụng quỹ đất và có điều kiện lấy ngắn nuôi dài, gia đình bà Hà đã trồng xen các loại rau. Sau khi cải tạo quy hoạch bài bản, năm 2021, khu vườn mang lại giá trị kinh tế cho gia đình hơn 40 triệu đồng.

Vườn mẫu ở Thạch Hà: Nâng cao thu nhập, xây miền quê đáng sống

Các loại rau được gia đình bà Hà “quy hoạch” một cách hợp lý trên diện tích 800m2

Theo Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn Đặng Hữu Diệu, hiện, toàn xã có tất cả 54 vườn mẫu và người dân đang tích cực phấn đấu, xây dựng thêm 13 vườn nữa nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Năm 2021, phong trào xây dựng vườn mẫu luôn được bà con đồng tình, tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn tạp, nâng cấp hệ thống tưới tiêu, tập trung trồng các loại rau cao sản (súp lơ, bí...). Nhờ vậy, nhiều vườn hộ đã hình thành với khuôn viên có diện tích từ 1.000m2 trở lên, đảm bảo hài hòa giữa cảnh quan, môi trường và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Người nông dân mạnh dạn đầu tư, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất.

Vườn mẫu ở Thạch Hà: Nâng cao thu nhập, xây miền quê đáng sống

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thạch Sơn vận động bà con tích cực xây dựng vườn mẫu, đóng góp vào phong trào xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tại xã Tượng Sơn, nhận thấy hiệu quả từ vườn mẫu đưa lại, năm nay, anh Đinh Văn Lợi ở thôn Sâm Lộc tích cực đẩy mạnh sản xuất trên khu vườn rộng 1.800m2.

Trong vườn, anh tập trung trồng các loại rau: cải cay, cải ngọt, cải thìa, ngò, rau cúc.... Những ngày cuối năm, ngay từ sáng sớm anh Lợi đã tất tả ra vườn thu hái để chờ các tiểu thương, chủ nhà hàng đến thu mua.

Vườn mẫu ở Thạch Hà: Nâng cao thu nhập, xây miền quê đáng sống

Vườn mẫu của gia đình anh Đinh Văn Lợi (thôn Sâm Lộc, Tượng Sơn) rộng 1.800m2.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Kim Huy cho biết: “Tính đến thời điểm này, toàn xã có 80 vườn mẫu, thu nhập bình quân từ 80-100 triệu đồng/năm. Ngoài tạo nguồn thu nhập ổn định cho bà con, việc xây dựng các vườn mẫu còn tạo được tính lan tỏa trong phát triển kinh tế vườn hộ, tạo điều kiện cho các hộ dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Bên cạnh đó, vườn mẫu còn đảm bảo cảnh quan môi trường, mang lại tính thẩm mỹ cao, tạo hình ảnh vùng quê NTM trù phú".

Cũng theo ông Huy, vào ngày 23/12/2021 vừa qua, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành thẩm định, đánh giá chung để đề xuất Tượng Sơn là xã NTM kiểu mẫu.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương tại Thạch Hà đã tăng cường phát động phong trào thi đua, tổ chức cán bộ về từng thôn để trực tiếp tham gia giúp người dân xây dựng NTM. Thường xuyên tuyên truyền nhiều tấm gương điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để người dân được tham quan, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ vậy, đã tạo niềm tin, khí thế cho phong trào, khơi dậy nội lực trong Nhân dân.

Vườn mẫu ở Thạch Hà: Nâng cao thu nhập, xây miền quê đáng sống

Ngoài tạo nguồn thu nhập ổn định cho bà con, việc xây dựng các khu vườn mẫu còn lan tỏa để các hộ dân trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Ông Lê Minh Sơn - Phó Chánh Văn phòng Thường trực NTM huyện Thạch Hà đánh giá: “Năm 2021, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại Thạch Hà đã thu hút đông đảo Nhân dân sôi nổi tham gia. Theo đó, toàn huyện đã cải tạo 3.711 vườn tạp, chỉnh tranh 8.700 vườn hộ, xây dựng được 40 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 252 vườn mẫu.

Việc xây dựng vườn mẫu đã mang lại kết quả rõ nét, góp phần chuyển đổi từ vườn tự cung, tự cấp sang vườn kinh doanh, từ nông dân đơn thuần thành nông dân tiếp cận sản xuất hàng hóa. Thời gian tới, các mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn, tạo sức lan tỏa để nâng cao thu nhập cho người dân và tạo cảnh quan khởi sắc cho làng quê".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast