Thời tiết 14/3: Hà Tĩnh sáng sớm có mưa, chiều hửng nắng

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng...

thoi tiet 14 3 ha tinh sang som co mua chieu hung nang

Ảnh minh họa

Yếu tố gây mưa là rãnh gió tây di chuyển ra biển, kéo theo mây dông nên miền Bắc chuyển nắng ráo trở lại. Thậm chí, khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay còn bừng nắng mạnh, tăng thêm 2-4 độ C lên mức 23-26 độ.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào một số nơi vào sáng sớm, đến trưa chiều trời hửng nắng, cao nhất tại Hà Nội lên mức 24 độ.

Trạng thái nắng ráo sẽ còn duy trì ở miền Bắc trong 2 ngày tới, từ thứ 7 trời lại chuyển mưa dông, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội không quá 25 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 14/3/2018:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%.Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C.

Theo Báo Giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast