Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Mong bà con vượt qua khó khăn, chung tay khắc phục hậu quả

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (15/9), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đi thị sát công tác phòng chống bão số 10 và hoàn lưu sau bão tại thị xã Kỳ Anh.

bi thu tinh uy le dinh son mong ba con vuot qua kho khan chung tay khac phuc hau qua

Bí thư Tỉnh ủy nắm bắt tình hình phòng chống bão ở TX Kỳ Anh

Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp thăm hỏi các hộ gia đình ở thôn Đông Yên (trong diện di dời tái định cư) và đến động viên, chia sẻ với hơn 300 người dân thôn Hải Phong (xã Kỳ Lợi) hiện đang sơ tán an toàn tại Đồn Biên phòng Vũng Áng. Mong bà con vượt qua khó khăn và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tập trung ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

bi thu tinh uy le dinh son mong ba con vuot qua kho khan chung tay khac phuc hau qua

Bí thư Tỉnh ủy động viên người dân thôn Hải Phong (xã Kỳ Lợi) hiện đang sơ tán an toàn tại Đồn Biên phòng Vũng Áng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương, các tổ chức, đơn vị và người dân ở thị xã Kỳ Anh cần tập trung cao, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có các biện pháp đối phó linh hoạt và hiệu quả thời gian tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, sau khi bão tan, hoàn lưu của bão sẽ gây mưa với cường độ lớn. Vì vậy, đối với các địa phương vùng xung yếu, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức sơ tán dân; kiên quyết không để các hộ dân đã sơ tán quay trở về nhà khi còn tình trạng nguy hiểm.

Đồng thời với đó cần bố trí lực lượng thường trực, kiểm tra, sửa chữa hệ thống giao thông, liên lạc bị hư hỏng, ách tắc; tiến hành điều tiết tiêu thoát lũ tại các cống tiêu; chủ động phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du và các công trình dân sinh trong trường hợp các hồ chứa xả lũ.

* Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và ứng phó hoàn lưu sau bão số 10 tại Nghi Xuân.

bi thu tinh uy le dinh son mong ba con vuot qua kho khan chung tay khac phuc hau qua

Đoàn kiểm tra tuyến Tỉnh lộ 22 đoạn xã Cương Gián bị sạt lở khiến giao thông tê liệt...

bi thu tinh uy le dinh son mong ba con vuot qua kho khan chung tay khac phuc hau qua

Tuyến đê biển Xuân Đan bị uy hiếp nghiêm trọng

Dù không có thiệt hại về người, nhưng thống kê sơ bộ cho thấy, toàn huyện có 400 ha lúa mùa, 80 ha rau màu và 150 ha khoai vụ Đông bị ngập chìm trong biển nước. Xã Xuân Phổ là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 10 gây ra với 69 ngôi nhà bị đổ sập và tốc mái, trong đó có 20 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

bi thu tinh uy le dinh son mong ba con vuot qua kho khan chung tay khac phuc hau qua

... thăm hỏi cụ Trần Văn Năm – nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phổ bị tai nạn do bão số 10 gây ra

bi thu tinh uy le dinh son mong ba con vuot qua kho khan chung tay khac phuc hau qua

... và tặng quà cho hộ dân bị ảnh hưởng do mưa bão

Do mưa lớn, sóng biển đánh mạnh nên tuyến đường tỉnh lộ 22 đoạn thuộc thôn Song Long – xã Cương Gián - giáp ranh giữa huyện Nghi Xuân với Lộc Hà bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị chia cắt, không thể lưu thông. Nước biển dâng cao, sóng đánh mạnh nên tuyến đê biển dài khoảng 300 m thuộc xã Xuân Đan bị uy hiếp nghiêm trọng...

*Cũng trong chiều nay, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên đã về nắm bắt tình hình bão lũ tại huyện Hương Khê.

bi thu tinh uy le dinh son mong ba con vuot qua kho khan chung tay khac phuc hau qua

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên hộ gia đình ông Trần Đăng Ninh ở xóm 5, xã Hương Đô, bị cây trồi đỗ gãy gây sập nhà...

bi thu tinh uy le dinh son mong ba con vuot qua kho khan chung tay khac phuc hau qua

... kiểm tra việc bão gây đổ cột ăng-ten ở Đài TT-TH Hương Khê.

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast