Việt Nam sắp vào top 15 đội châu Á mạnh nhất

Với chiến thắng trước Thái Lan và thua sát nút Curacao ở loạt sút luân lưu, Việt Nam được cộng tới 5,2 điểm vào BXH FIFA tháng 6/2019. Điều đó giúp cho Việt Nam vượt qua Jordan để giành lấy vị trí thứ 15 châu Á.

Việt Nam sắp vào top 15 đội châu Á mạnh nhất

Sau trận thắng 1-0 trước Thái Lan, Việt Nam (có 1227 điểm trước khi King"s Cup 2019 diễn ra) được cộng thêm 4,5 điểm nhờ trận thắng Thái Lan. Tin vui tiếp tục đến với thầy trò Park Hang Seo ở trận chung kết gặp Curacao. Nhờ việc cầm hòa 1-1 đối thủ ở 2 hiệp chính và chỉ thua sát nút 4-5 tại loạt luân lưu, Việt Nam được cộng thêm 0,7 điểm nữa dựa theo công thức tính mới của FIFA.

Như vậy sau giải King’s Cup 2019, Việt Nam có thêm 5,2 điểm vào tổng điểm của mình. Hiện tại, Việt Nam đã đạt 1232,2 điểm trước khi BXH FIFA tháng 6 công bố vào ngày 14/6 tới đây.

Trong khi đó, đội đang xếp thứ 97 thế giới, đồng thời xếp trên Việt Nam đúng 1 bậc là Jordan đã không có kết quả tốt khi thua đậm trước Slovakia ngày 8/6 vừa qua. Trận thua này khiến Jordan chỉ còn 1226,3 điểm. Ngay cả khi họ có thắng Indonesia vào ngày 11/6 tới đây thì cũng chỉ được cộng thêm 3 điểm, qua đó đạt tối đa 1229,3 điểm.

Việt Nam sắp vào top 15 đội châu Á mạnh nhất

Việt Nam đã có 1232,5 điểm sau khi giành ngôi á quân King"s Cup 2019 - Ảnh: Quốc An

Còn đội xếp thứ 99 - ngay sau Việt Nam là Palestine dù có thắng Kyrgyzstan trong trận đấu vào ngày 11/6 tới cũng chỉ có tối đa 1229 điểm. Như vậy, Việt Nam đã có đủ điểm để tăng thêm 1 bậc (từ 98 lên 97) ở BXH FIFA tháng 6/2019, đồng thời vươn vào top 15 đội châu Á mạnh nhất.

Trong lịch sử, thứ hạng tốt nhất của Việt Nam trên BXH FIFA là 84 (tháng 9/1998). HLV Park Hang Seo và lứa cầu thủ Việt Nam hiện tại vẫn còn cách cột mốc lịch sử 13 bậc nữa. Dẫu sao, với việc vươn lên hạng 15 ở khu vực châu Á, Việt Nam đã tiếp tục củng cố khả năng được chọn vào nhóm số 2 ở vòng loại World Cup 2022.

Việt Nam sắp vào top 15 đội châu Á mạnh nhất

Thành tích không tốt của Jordan giúp Việt Nam vượt qua đối thủ này để vào top 15 đội hàng đầu châu Á - Ảnh: Quốc An

Cần nói thêm, phải đến kết quả BXH FIFA tháng 7/2019, tức là sau đây 1 tháng FIFA mới tiến hành phân loại nhóm hạt giống khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022. Cụ thể top 8 đội đứng đầu được xếp vào nhóm 1. 8 đội tiếp theo xếp vào nhóm 2. Sau đó lần lượt là các nhóm 3, 4 và 5.

Vì thế Việt Nam cần phải nằm trong vị trí từ 9 đến 16 của châu Á để chắc chắn có tên ở nhóm số 2.

Theo bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast