Toàn tỉnh hiến tặng 547.468 m2 đất xây dựng nông thôn mới

6 tháng qua, toàn tỉnh có 15.660 hộ dân hiến tặng 547 ngàn m2 đất xây dựng nông thôn mới với giá trị 55,391 tỷ đồng.

Tiêu biểu trong phong trào này là nhân dân các huyện: Cẩm Xuyên (147 ngàn m2), Kỳ Anh (133 ngàn m2), Hương Sơn (76 ngàn m2).

Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.
Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Nhân dân cũng đóng góp hàng ngàn ngày công, tiền mặt và tài sản khác với tổng trị giá 206 tỷ đồng để làm mới đường giao thông, xây dựng kênh mương thủy lợi, các hạ tầng thiết yếu trong xây dựng nông thôn mới….. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng NTM là các huyện: Kỳ Anh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Vũ Quang…

Với cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh, trong gần 6 tháng, toàn tỉnh đã làm mới 301,3 km đường GTNT các loại, kiên cố hoá 71,8 km kênh mương, 110,3 km đường điện; nâng cấp, sữa chữa 41 trường học, 15 nhà văn hoá và khu thể thao xã; làm mới 60 nhà văn hoá và khu thể thao thô, 251 nhà ở dân cư, 10 nghĩa trang và 25 khu tập kết, xử lý rác thải…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast