Ngày 21/11, Hà Tĩnh có 30 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ 18h ngày 20/11 đến 18h ngày 21/11, Hà Tĩnh có thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca trong cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại các địa bàn: huyện Hương Khê (3), huyện Cẩm Xuyên (1), huyện Nghi Xuân (6), huyện Kỳ Anh (3), thị xã Hồng Lĩnh (1), huyện Can Lộc (5), huyện Hương Sơn (1) và huyện Thạch Hà (10).

Ngày 21/11, Hà Tĩnh có 30 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca trong cộng đồng

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu vực phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

2 ca mắc trong cộng đồng gồm:

Bệnh nhân nữ N.T.V (SN 1960) và bệnh nhân nam P.V.L (SN 1956) là hai vợ chồng, đều đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và có địa chỉ tại thôn 1, xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

Ngay sau khi đi tàu hỏa từ Đà Nẵng về đến Hà Tĩnh ngày 10/11, 2 vợ chồng đến Trạm y tế xã Hà Linh khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Từ ngày 16-19/11, hai vợ chồng đi chợ và đi mua thuốc ở thôn 1, xã Hà Lĩnh và có tiếp xúc với nhiều người.

Sáng ngày 20/11, hai vợ chồng đến Trạm Y tế xã Hà Linh làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả 2 lần dương tính. Sau đó, cả 2 được cách ly tại Trạm Y tế và lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR, đến tối cùng ngày, cả 2 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, lực lượng y tế, công an và chính quyền địa phương đã truy vết được 18 F1 và 48 F2 liên quan đến ca mắc COVID-19 tại xã Hà Linh. Tất cả các trường hợp F1, F2 đã được cách ly nghiêm ngặt theo quy định và đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Ngày 21/11, Hà Tĩnh có 30 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca trong cộng đồng

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và ngành chức năng huyện chỉ đạo phòng, chống dịch tại thôn Nam Bình (xã Thạch Đài).

9 trường hợp mắc COVID-19 trong khu vực phong tỏa gồm:

Bệnh nhân nữ P.T.P.L (SN 1992) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nam T.V.H (SN 2016), bệnh nhân nữ C.T.M.H (SN 2009), bệnh nhân nữ T.T.L (SN 1989) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ N.T.T.M (SN 2009) và bệnh nhân nam N.T.H (SN 2009) đều có địa chỉ tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân; bệnh nhân nữ L.N.A (SN 2009), bệnh nhân nữ N.T.H (SN 2003) và bệnh nhân nữ L.A.T (SN 2021) đều có địa chỉ thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

Cả 9 trường hợp này đã được cách ly trong khu vực phong tỏa ngay sau khi địa phương ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

6 trường hợp F1 đã được cách ly trước đó gồm:

Bệnh nhân nam N.G.B (SN 2009), bệnh nhân nữ Đ.T.Đ (SN 1960) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nữ P.M.A (SN 2019) đều có địa chỉ tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc; bệnh nhân nữ T.G.N (SN 2019), bệnh nhân nam T.G.N (SN 2013) và bệnh nhân nữ H.T.P (SN 1988) đều có địa chỉ tại thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

Ngày 21/11, Hà Tĩnh có 30 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca trong cộng đồng

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR từ 18h ngày 20/11 đến 18h ngày 21/11 cho thấy, Hà Tĩnh có 30 ca mắc COVID-19.

13 trường hợp đi về từ các tỉnh phía Nam, đã được cách ly gồm:

Bệnh nhân nam N.V.T (SN 1996) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Đại Phú, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà; bệnh nhân nữ N.T.M (SN 1986) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ N.T.K.N (SN 2018) và bệnh nhân nam N.Đ.K (SN 2020), có địa chỉ tại thôn Long Minh, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà; bệnh nhân nam L.V.T (SN 1994) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ Đ.T.L (SN 1993) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam L.B.K (SN 2020) đều có địa chỉ tại thô Sa Xá, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nam P.X.Đ (SN 1991) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nữ B.T.T (SN 1997) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh; bệnh nhân nam Đ.B.H (SN 1993) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Trung Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn; bệnh nhân nữ N.T.H.T (SN 2000) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn 2, xã Hương Giang, huyện Hương Khê; bệnh nhân nữ L.T.L (SN 1985) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc; bệnh nhân nữ P.T.T (SN 1951) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Nhân Phòng, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm các thủ tục cần thiết để đưa các bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 328 ca mắc COVID-19, trong đó có 87 ca trong cộng đồng, 54 ca trong các khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly trước đó.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast