Huyện Kỳ Anh chỉ đạo làm rõ vụ trưởng thôn tự ý thêm nhiều hộ vào diện nghèo, cận nghèo

(Baohatinh.vn) - Liên quan đến vụ việc trưởng thôn "lộng quyền", tự ý thêm nhiều hộ vào diện nghèo, cận nghèo được Báo Hà Tĩnh phản ánh ngày 28/3, UBND huyện Kỳ Anh đã ra văn bản yêu cầu xã Kỳ Phong kiểm tra, làm rõ.

Huyện Kỳ Anh chỉ đạo làm rõ vụ trưởng thôn tự ý thêm nhiều hộ vào diện nghèo, cận nghèo

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh chỉ đạo xã Kỳ Phong nghiêm túc làm rõ vụ việc

Theo đó, tại Văn bản số 328/UBND-LĐ ký ngày 29/3/2019, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - Bùi Quang Hoàn chỉ đạo xã Kỳ Phong làm rõ và báo cáo một số nội dung như: Tiến hành xác minh thông tin báo chí đã phản ánh về nội dung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu UBND xã Kỳ Phong rà soát lại nội dung, quy trình điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; tập trung chỉ đạo việc phúc tra, rà soát toàn diện hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 và hộ đang hưởng bảo trợ xã hội đảm bảo đúng quy trình quy định. Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong phải thực hiện nghiêm túc, gửi báo cáo về huyện trước ngày 7/4.

Huyện Kỳ Anh chỉ đạo làm rõ vụ trưởng thôn tự ý thêm nhiều hộ vào diện nghèo, cận nghèo

Người dân thôn Bắc Sơn rất bất bình về những việc làm của trưởng thôn.

Ông Bùi Quang Hoàn cho hay: “Ngay sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ tập trung cho rà soát lại lần nữa, nếu những hộ đúng đối tượng, sẽ giữ nguyên và niêm yết danh sách để các hộ được hưởng chính sách. Những hộ không đúng đối tượng, chúng tôi sẽ kiên quyết đưa ra khỏi danh sách, đảm bảo sự công bằng giữa các hộ dân. Sau đó, mới xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra những sai phạm trên”.

Trước đó, Báo Hà Tĩnh có bài viết phản ánh việc ông Dương Đại Nghĩa - Trưởng thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh đã “lộng quyền”, tự ý đưa thêm các hộ cận nghèo vào danh sách không thông qua bình xét, ghép các nhân khẩu mới vào hộ cận nghèo, cắt những hộ đáng ra là hộ nghèo ra khỏi danh sách... Sự việc đã diễn ra một thời gian khá dài, thế nhưng chính quyền địa phương không hay biết, không có biện pháp chấn chỉnh và xử lý.

Huyện Kỳ Anh chỉ đạo làm rõ vụ trưởng thôn tự ý thêm nhiều hộ vào diện nghèo, cận nghèo

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast