Dự báo thời tiết 16/12: Hà Tĩnh tiếp tục mưa rét

(Baohatinh.vn) - Dự báo, ngày 16/12 khu vực Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên có mưa.

Dự báo thời tiết 16/12: Hà Tĩnh tiếp tục mưa rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và phần phía Bắc của Trung Trung Bộ. Trong hôm nay (16/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở Bắc Bộ, hôm nay có mưa, mưa nhỏ rải rác; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Khu vực Hà Nội nhiệt độ giảm sâu, còn 11 độ kèm theo mưa khiến trời càng rét buốt.

Thời tiết các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái trời se lạnh, có mưa rào và giông vài nơi.

Ngày 15/12, bộ phận không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực trong tỉnh gây mưa nhiều nơi. Tổng lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/12 đến 13 giờ ngày 15/12 phổ biến 15 - 37mm. Gió bắc đến đông bắc ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay giảm so với 13 giờ trưa qua từ 2,8 - 7,20C và phổ biến 19 - 210C.

Dự báo, ngày 16/12 toàn tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên có mưa. Trời rét, dự báo đợt rét này sẽ kéo dài, trong đó một số ngày có khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ không khí thấp nhất trong đợt rét này dự báo 11 – 13 độ C.

Gió bắc đến đông bắc trong đất liền cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4 - cấp 5. Vùng biển Hà Tĩnh tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/12 :

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, riêng Điện Biên - Lai Châu có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên - Lai Châu đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, khu Lai Châu- Điện Biên 20-23 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc trời rét đậm, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía bắc 12-15 độ; phía nam 18-21 độ, có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, phía Nam 20-23 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận : Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, có thể có nơi có gió giật mạnh trên cấp 6. Nhiệt độ trong khoảng 22-27 độ; phía Nam có nơi 27-30 độ. Tây Nguyên : Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 18-28 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 23-31 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ trong khoảng 11-17 độ.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast